Anh rút binh sỹ khỏi Iraq sau 6 năm tham chiến

Theo thỏa thuận ký năm 2008 giữa Baghdad và London, lực lượng cuối cùng của Anh đã rời khỏi Iraq trước thời hạn chót cho việc rút quân là ngày 31/7.
Người phát ngôn Đại sứ quán Anh tại Iraq cho biết, ngày 31/7, Anh đã chấm dứt sự hiện diện của binh sỹ nước này tại Iraq sau 6 năm can dự.

Theo một thỏa thuận ký năm 2008 giữa Baghdad và London, lực lượng cuối cùng của Anh đã rời khỏi Iraq trong tuần này, trước thời hạn chót cho việc rút quân là ngày 31/7.

Một lực lượng nhỏ khoảng 100 chuyên gia huấn luyện hải quân vừa rút sang Kwait có thể quay lại một khi Quốc hội Iraq tính tới một thỏa thuận mới giữa hai nước, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh nói rằng thỏa thuận trên đã được Nội các Iraq thông qua và Anh sẽ tiếp tục đề nghị huấn luyện cho các sỹ quan quân đội Iraq như một phần trong khuôn khổ sứ mệnh của NATO ở nước này, cũng như sẽ giúp huấn luyện quân nhân Iraq qua các khóa học tại Anh.

Dưới thời cựu Thủ tướng Tony Blair, Anh là đồng minh chủ chốt của Mỹ khi cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush phát động cuộc chiến Iraq hồi tháng 3/2003.

Quân số binh sỹ Anh tham gia cuộc chiến này đông thứ hai trong liên quân do Mỹ cầm đầu và lúc cao điểm các chiến dịch tấn công từng lên tới 46.000 người hồi tháng 3 - 4/2003.

Kể từ khi tham chiến, Anh đã tiêu tốn khoảng 6,5 tỷ bảng và có 179 binh sỹ thiệt mạng tại Iraq./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục