Anh: Sân bay Heathrow mở 'làn đường nhanh' cho khách đã tiêm phòng

Từ ngày 8/7 tới, các du khách từ các nước trong danh sách "hổ phách" (xếp hạng trung bình về tỷ lệ mắc bệnh COVID-19) sẽ không còn phải trải qua giai đoạn cách ly khi nhập cảnh Anh.
Anh: Sân bay Heathrow mở 'làn đường nhanh' cho khách đã tiêm phòng ảnh 1Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay Heathrow. (Nguồn: BBC)

Tại Anh, ban quản lý sân bay Heathrow ở thủ đô London ngày 7/7 cho biết sân bay này có kế hoạch cung cấp các "làn đường nhanh" cho những hành khách nhập cảnh hoặc quá cảnh nước này đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Anh nới lỏng các lệnh hạn chế phòng bệnh COVID-19.

Từ ngày 8/7 tới, các du khách từ các nước trong danh sách "hổ phách" (xếp hạng trung bình về tỷ lệ mắc bệnh COVID-19) sẽ không còn phải trải qua giai đoạn cách ly khi nhập cảnh Anh.

Ban quản lý sân bay Heathrow cho biết sân bay này đang triển khai một chương trình thí điểm, nhằm tạo điều kiện cho những hành khách từ các nước trên và đã tiêm vaccine đầy đủ có thể tiến hành thủ tục nhập cảnh nhanh chóng.

Chương trình thí điểm này sẽ được thực hiện đối với các hành khách trên các chuyến bay từ Athens (Hy Lạp), Los Angeles (Mỹ), Vịnh Montego ở Jamaica và New York (Mỹ).

[Lãnh đạo Anh, Đức thảo luận vấn đề hạn chế đi lại phòng COVID-19]

Giám đốc điều hành sân bay Heathrow, ông John Holland-Kaye cho biết: "Chương trình thí điểm này sẽ cho phép chúng tôi giám sát thông tin về tình trạng sức khỏe và tiêm phòng của hành khách trước khi khởi hành và sau khi đến sân bay một cách an toàn trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, do do đó những hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ không cần phải cách ly kể từ ngày 19/7 tới."

Chính phủ Anh đặt mục tiêu dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 tại nước này vào ngày 19/7 tới, bất chấp việc giới chuyên gia lo ngại về việc biến thể Delta đang khiến số ca mắc COVID-19 ở nước này gia tăng mạnh trở lại.

Chính phủ Anh khẳng định những thành công từ chiến lược tiêm chủng hàng loạt đã làm suy yếu mối liên quan giữa số người mắc COVID-19 với số ca bệnh phải nhập viện và tử vong do căn bệnh này.

Tính đến thời điểm hiện nay, hơn 86% số người trưởng thành ở Anh đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi 64% đã được tiêm chủng đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục