Anh: Sản lượng xuất khẩu xe hơi vượt ngưỡng 5 triệu chiếc

Trong tháng Bảy, sản lượng xe hơi sản xuất cho các thị trường nước ngoài của Anh tăng 2,9%, đưa tổng số xe được xuất khẩu từ năm 2010 đến nay vượt qua ngưỡng 5 triệu chiếc.
Anh: Sản lượng xuất khẩu xe hơi vượt ngưỡng 5 triệu chiếc ảnh 1(Nguồn: telegraph.co.uk)

Số liệu do Hiệp hội các nhà chế tạo và kinh doanh xe hơi Anh (SMMT) công bố ngày 21/8 cho biết số lượng xe hơi sản xuất tại thị trường nước này trong tháng Bảy vừa qua đạt 132.570 chiếc, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này đã đưa tổng sản lượng xe hơi sản xuất tại "đảo quốc Sương mù" trong 7 tháng đầu năm nay lên 923.884 chiếc, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Với xu hướng tăng như hiện nay, SMMT dự báo sản lượng xe hơi sản xuất tại nước này sẽ vượt qua con số kỷ lục 1,92 triệu chiếc đạt được trong năm 1972 vào năm 2017.

Trong tháng Bảy, sản lượng xe hơi sản xuất cho các thị trường nước ngoài tăng 2,9%, đưa tổng số xe được xuất khẩu từ năm 2010 đến nay vượt qua ngưỡng 5 triệu chiếc.

Theo SMMT, giá trị trung bình của xe xuất khẩu tăng hơn gấp đôi trong vòng 10 năm qua, từ mức 10.200 bảng/chiếc (17.340 USD) trong năm 2004 lên 20.600 bảng/chiếc (35.020 USD) trong năm 2014.

Giám đốc điều hành SMMT Mike Hawes cho biết xuất khẩu xe hơi của Vương quốc Anh ngày càng tăng là do các nhà chế tạo ở nước này liên tục tung ra thị trường các mẫu xe mới và khách hàng ở nước ngoài cũng ngày càng ưa chuộng các thương hiệu xe hơi hạng sang như Jaguar Land Rover.

Ông Hawes nhấn mạnh rằng xuất khẩu xe hơi vượt ngưỡng 5 triệu chiếc là một dấu mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp xe hơi Anh quốc, đồng thời cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu xe sản xuất tại nước này.

Theo số liệu do SMMT công bố hồi đầu tháng, doanh số bán xe ở nước này trong tháng Bảy đạt 172.907 chiếc, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 29 liên tiếp thị trường xe hơi Anh ghi nhận doanh số tăng trưởng dương.

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, doanh số bán xe ở nước này đạt 1.460.172 chiếc, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2013. SMMT cho rằng niềm tin của người tiêu dùng vào nhịp độ tăng trưởng kinh tế được cải thiện và các gói thỏa thuận tài chính hấp dẫn là lý do chính giúp thị trường xe hơi liên tục tăng trưởng trong hơn 2 năm qua.

Với nhịp độ tăng trưởng nhanh hơn mong đợi như hiện nay, SMMT cũng đã nâng dự báo doanh số bán xe trong năm nay lên 2,45 triệu chiếc, tăng 8,1% so với năm ngoái.

Hiện Anh là thị trường xe hơi lớn thứ hai ở châu Âu sau Đức, với doanh thu vào khoảng 55 tỷ bảng/năm (tương đương 90 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục