Anh sẽ dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ trực tiếp tham gia chiến đấu

Bộ Quốc phòng Anh ngày 8/7 thông báo quân đội Anh sẽ dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ trực tiếp tham gia chiến đấu. Quyết định này sẽ được thực hiện từng bước trong 3 năm tới.
Anh sẽ dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ trực tiếp tham gia chiến đấu ảnh 1Nữ quân nhân Anh. (Nguồn: BBC)

Bộ Quốc phòng Anh ngày 8/7 thông báo quân đội Anh sẽ dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ trực tiếp tham gia chiến đấu. 

Thông báo này được đưa ra sau một cuộc nghiên cứu đánh giá liệu phụ nữ có đủ sức khỏe để phục vụ trong lực lượng bộ binh hay không và liệu sự hiện diện của phụ nữ có gây nguy cơ cho sự gắn kết của các đơn vị quân đội hay không.

Quyết định này sẽ được thực hiện từng bước trong 3 năm tới. Trước đó, hồi đầu năm nay, Mỹ cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ được tham gia chiến đấu.

Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng đây là một quyết định quan trọng. Ông cho biết Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Anh đã đề nghị dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ tham chiến và quan điểm này đã được các chỉ huy trong quân đội ủng hộ.

Hiện phụ nữ chiếm khoảng 10% lực lượng quân đội Anh. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục