Anh sẽ giúp sơ tán 5000 người di cư khỏi Misrata

Bộ trưởng phát triển quốc tế của Anh cho hay nước này sẽ giúp khoảng 5.000 người di cư đang bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh ở miền Tây Libya.
Bộ trưởng phát triển quốc tế của Anh cho hay nước này sẽ giúp khoảng 5.000 người di cư đang bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh ở miền Tây Libya.
 
Theo ông Andrew Mitchell, một khoản ngân sách trị giá 1,5 triệu bảng sẽ được dùng để thuê tàu chở những người di cư ra khỏi thành phố Misrata thuộc quyền kiểm soát của lực lượng chống chính phủ đồng thời cung cấp thuốc men cho họ.
 
Vị bộ trưởng phát biểu như trên khi tham dự một cuộc họp của Liên hợp quốc tại New York để thảo luận về tình hình nhân đạo ở Libya.
 
Các nhân viên cứu trợ và cư dân ở Misrata đều nói rằng tình hình ở đây hiện "vô cùng nghiêm trọng."
 
Họ nói đang bị thiếu lương thực, nước, thuốc men và luôn mất điện, trong lúc lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Liby Muammar Gaddafi gia tăng hoạt động nã pháo vào thành phố.
 
Được biết trong số những người đang hết sức tuyệt vọng này có hàng ngàn người di cư từ Trung Đông, châu Phi và Nam Á.
 
Ông Mitchell cho hay Anh sẽ giúp tài chính để sơ tán bằng các con tàu do Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) thuê.
 
Một khoản kinh phí khác sẽ được cấp cho tổ chức y tế quốc tế (IMC) để hỗ trợ y tế cho những nạn nhân của tình trạng bạo lực tràn lan tại miền tây Libya.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng ngày đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và tìm kiếm giải pháp chính trị cho tình hình Libya, đồng thời cho biết Liên hợp quốc sẽ lập thêm một phái bộ hoạt động nhân đạo tại quốc gia Bắc Phi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục