Anh sẽ hỗ trợ VN trong những lĩnh vực có thế mạnh

Trong phiên họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, Anh đồng ý hỗ trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực là thế mạnh của nước này.
Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại (JETCO) giữa Việt Nam và Anh đã diễn ra ngày 4/11, tại Hà Nội.

Chủ trì phiên họp là Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh và ông Edward Oakden, Giám đốc điều hành Cơ quan Thương mại Đầu tư Vương quốc Anh.

Tại phiên họp lần này, hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại song phương tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược.

Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã không ngừng phát triển, hai nước đặt mục tiêu đến năm 2013 đạt gấp đôi kim ngạch thương mại của năm 2010, đầu tư Vương quốc Anh vào Việt Nam đạt mức 3 tỷ USD.

Hai bên đã ghi nhận những kết quả đạt được kể từ JETCO 4, với việc Vietnam Airlines sẽ chính thức mở đường bay thẳng từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi London vào tháng 12 năm 2011 cũng như Đại sứ quán Anh đã tăng cường khả năng cung cấp visa cho công dân Việt Nam vào thời gian cao điểm.

Trong khuôn khổ phiên họp, phía Việt Nam đã cập nhật những tiến triển tích cực trong chương trình PPP mà phía Anh rất quan tâm, giúp đỡ giải tỏa các quan ngại của Anh về Thông báo 197, dự thảo sửa đổi Nghị định 40 về kinh doanh rượu, cũng như cùng trao đổi các biện pháp tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp Anh khi kinh doanh tại thị trường Việt Nam như vấn đề chuyển đổi tài sản của chi nhánh ngân hàng HSBC và Standard Chatered sang công ty trách nhiệm hữu hạn; vấn đề cấp phép cho nhà máy thép Tata, vấn đề gia hạn giấy phép khai thác mỏ của liên doanh ARC và TKV.

Phía Anh đồng ý sẽ có những hỗ trợ kỹ thuật dành cho Việt Nam trong những lĩnh vực mà Anh có thế mạnh như giúp Việt Nam nâng cao năng lực hoạch định chính sách và điều hành chính sách tiền tệ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và phát triển thị trường giao dịch hàng hóa thông qua các khóa đào tạo cán bộ, trao đổi chuyên gia, tọa đàm chuyên môn, hỗ trợ Việt Nam đàm phán Hiệp định đối tác tự nguyện theo FLEGT và sẽ tiếp tục trao đổi về khả năng đàm phán và ký Hiệp định công nhận chứng chỉ chuyên môn thuyền viên.

Hai bên thống nhất sẽ tổ chức các phiên làm việc của nhóm chuyên trách theo từng trường hợp cụ thể nếu cần và những buổi gặp cấp cao định kỳ.

Bất kỳ doanh nghiệp nào của Vương quốc Anh và Việt Nam mong muốn tham dự Phiên họp và trình bày quan điểm sẽ được mời liên hệ với Cơ quan Thương mại và đầu tư Vương quốc Anh (UKTI) tại Việt Nam và Bộ Công Thương Việt Nam./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục