Không tổ chức quốc tang

Anh sẽ không tổ chức quốc tang cho “Bà đầm thép”

Phủ Thủ tướng Anh ngày 8/4 thông báo tang lễ cựu Thủ tướng Margaret Thatcher sẽ được tổ chức trang trọng với những nghi lễ quân đội.
Phủ Thủ tướng Anh ngày 8/4 thông báo tang lễ cựu Thủ tướng Margaret Thatcher sẽ được tổ chức trang trọng với những nghi lễ quân đội.

Tang lễ sẽ diễn ra tại Nhà thờ St Paul. Lễ hỏa táng được các thành viên trong gia đình cựu Thủ tướng tổ chức riêng, sẽ diễn ra ngay sau đó.

Như vậy, nước Anh sẽ không tổ chức quốc tang cho bà Thatcher - người có biệt danh "Bà đầm thép". Các quốc tang gần đây nhất ở Anh đều được tổ chức cho các nhân vật Hoàng gia, đó là vào năm 2002 dành cho Nữ hoàng Elizabeth I và Công nương Diana năm 1997.

Quốc tang gần đây nhất dành cho một nhân vật không thuộc Hoàng gia Anh là cựu Thủ tướng Winston Churchill năm 1965, cũng tại Nhà thờ St Paul.

Sau khi nhận được tin bà Thatcher qua đời, các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn và tiếc thương sâu sắc đến gia đình cựu nữ Thủ tướng cùng Chính phủ và người dân Anh.

Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng nước Anh đã mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Ông Cameron cũng đã quyết định rút ngắn chuyến công du châu Âu để trở về Anh, trong đó có việc hủy chuyến thăm Pháp, lẽ ra vào chiều 8/4 (giờ địa phương).

Cung điện Burkingham cho biết Nữ hoàng Elizabeth II rất đau buồn trước sự ra đi của bà Thatcher và Nữ hoàng cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình cựu Thủ tướng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ nước Mỹ đã mất đi một "người bạn thực sự." Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng cựu Thủ tướng Thatcher là một nhà lãnh đạo kiệt xuất trong nền chính trị thế giới.

Lãnh đạo các nước khác như Canada, Israel, hay cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ John Mc Cain cũng gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành tới gia đình bà và người dân Anh.

Cựu Thủ tướng Anh Thatcher, được mệnh danh là "Người đàn bà thép," đã qua đời ở tuổi 87 sau một cơn đột quỵ.

Nắm quyền từ năm 1979 đến 1990, bà đã đi vào lịch sử "đảo quốc sương mù" bởi không chỉ là nữ thủ tướng đầu tiên, mà còn có công lớn trong nỗ lực đưa nước Anh trở thành một cường quốc kinh tế trên thế giới.

Bà là Thủ tướng Anh thành công nhất sau Chiến tranh Thế giới thứ hai với nhiều ý tưởng về vai trò của thể chế nhà nước mà các nhà lãnh đạo sau này vẫn tiếp tục áp dụng.

Giới quan sát Anh cho rằng một số xu thế hiện nay của nền kinh tế toàn cầu hóa như tư nhân hóa, giảm thuế, thương mại tự do, tiền tệ hóa... bắt nguồn từ chính sách kinh tế ở Anh dưới thời bà Thatcher./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục