Anh sẽ mở rộng chương trình nới lỏng định lượng?

Các nhà phân tích cho rằng BoE sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản 0,5% đồng thời bơm thêm 25 tỷ bảng cho chương trình nới lỏng định lượng.
Trong bối cảnh nền kinh tế Anh được dự báo sẽ tăng trưởng thấp trong khi tỷ lệ lạm phát vẫn còn ở mức cao, các nhà phân tích cho rằng, tại cuộc họp hàng tháng diễn ra vào ngày 7/3 tới, Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu thông qua việc giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5% và đồng thời bơm thêm 25 tỷ bảng (40 tỷ USD) cho chương trình nới lỏng định lượng (QE), nâng tổng số tiền cho chương trình này lên tới 400 tỷ bảng (640 tỷ USD).

Tại cuộc họp hồi tháng trước, MPC đã tiến gần hơn đến việc thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 25 tỷ bảng này khi có ba trong tổng số chín thành viên, trong đó có Thống đốc BoE Mervyn King, bỏ phiếu ủng hộ.

Theo các nhà phân tích, điều này làm gia tăng khả năng MPC sẽ nhất trí việc tăng thêm tiền cho chương trình mua lại trái phiếu của chính phủ tại cuộc họp tháng Ba, bởi theo thông lệ các thành viên khác của ủy ban này thường bỏ phiếu ủng hộ theo lựa chọn của ông King.

Khả năng MPC tăng thêm gói kích thích kinh tế càng cao hơn khi mà số liệu khảo sát công bố ngày 1/3 cho thấy Chỉ số quản lý sức mua (PMI) Markit/CIPS ngành chế tạo của Anh - ngành chiếm hơn 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này - giảm xuống 47,9 điểm trong tháng 2/2013, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2012. PMI dưới ngưỡng 50 điểm có nghĩa là sản lượng ngành chế tạo của "đảo quốc sương mù" đang bị sụt giảm.

Số liệu do BoE cung cấp hồi tuần trước cũng cho biết số lượng các hợp đồng mua nhà thế chấp được thông qua trong tháng 1/2013 là 54.719, thấp hơn so với con số 55.632 hợp đồng trong tháng 12/2012.

Lượng tiền cho vay thế chấp trong tháng 1/2013 chỉ ở mức 147 triệu bảng (235,2 triệu USD), thấp hơn nhiều so với con số 877 triệu bảng (1,4 tỷ USD) trong tháng 12/2012 và mức trung bình 500 triệu bảng (800 triệu USD) trong sáu tháng trước đó.

Điều này phản ánh một thực tế rằng tỷ lệ lạm phát cao vẫn đang tạo áp lực lên chi tiêu của các hộ gia đình ở "xứ sở sương mù" và niềm tin của người mua vẫn còn yếu mặc dù lãi suất cho vay thế chấp đã giảm xuống mức thấp hơn nhờ Chương trình hỗ trợ cho vay (FLS) của BoE.

Hiện tỷ lệ lạm phát ở Anh đang đứng ở mức 2,7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà BoE đã đặt ra. BoE dự báo tỷ lệ lạm phát ở nước này vẫn tiếp tục cao hơn mức 2% trong vòng hai năm tới./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục