Anh sẽ tiếp nhận thêm hàng nghìn người tị nạn từ Syria

Xét tới mức độ của cuộc khủng hoảng và nỗi thống khổ của người di cư, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nước này sẽ tái định cư thêm hàng nghìn người tị nạn Syria.
Anh sẽ tiếp nhận thêm hàng nghìn người tị nạn từ Syria ảnh 1Người di cư tới bờ biển đảo Lesbos sau khi vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, ngày 4/9, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nước này sẽ tiếp nhận "thêm hàng nghìn" người tị nạn từ Syria.

Trả lời báo giới tại Lisbon sau cuộc gặp với người đồng cấp Bồ Đào Nhà, ông Cameron nói: "Xét tới mức độ của cuộc khủng hoảng và nỗi thống khổ của người di cư, chúng tôi sẽ tái định cư thêm hàng nghìn người tị nạn Syria."

Ông cho biết thêm Anh trước đó đã tiếp nhận khoảng 5.000 người Syria theo các chương trình tái định cư hiện hành và sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm người tị nạn.

Cùng ngày, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thông báo có ít nhất 30 người di cư được cho là đã chết đuối ở ngoài khơi bờ biển Libya sau khi xuồng của họ bị chìm.

Trong một diễn biến liên quan, Liên hợp quốc cùng ngày cho biết có khoảng 5.600 người từ Hy Lạp đã vượt biên sang Macedonia. Con số này đã tăng vọt so với những ngày trước và đánh dấu số người di cư lớn chưa từng thấy đang di chuyển qua châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục