Anh siết chặt cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài

Các sinh viên nước ngoài khi xin thị thực ở Anh phải thể hiện trình độ tiếng Anh cao hơn để có thể theo học ở một cấp độ nhất định.
Ngày 22/3, Anh đã công bố những quy định nghiêm ngặt mới về cấp thị thực cho sinh viên, theo đó mỗi năm sẽ cắt giảm khoảng 100.000 sinh viên nước ngoài và người đi cùng.

Phát biểu trước Hạ viện, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May cho biết, quy định này liên quan tới các đơn xin mới vào các trường cao đẳng từ tháng Tư năm tới, trong đó có yêu cầu cao hơn đối với sinh viên về nói tiếng Anh và những quy định nghiêm ngặt hơn về khả năng làm việc trong thời gian học tại Anh.

Theo các quy định mới, các tổ chức giáo dục ở Anh sẽ bị kiểm tra và nếu không đạt tiêu chuẩn sẽ phải đóng cửa.

Các sinh viên nước ngoài khi xin thị thực phải thể hiện trình độ hiểu biết tiếng Anh cao hơn để có thể theo học ở một cấp độ nhất định nào đó và nhân viên Cục Biên giới Anh có quyền từ chối cho vào Anh đối với những người khi giao tiếp phải nhờ đến phiên dịch.

Bà May cho biết, quy định mới này sẽ giúp ngăn chặn hiện tượng có nhiều sinh viên "ma" theo học những khoá vô nghĩa tại những trường cao đẳng giả. Bà cho biết, một báo cáo của chính phủ cho thấy trong khoảng 300.000 thị thực sinh viên được cấp ra năm 2009, có rất nhiều trường hợp bị lạm dụng.

Biện pháp này có thể sẽ giúp giảm từ 70.000-80.000 (tương đương 25%) sinh viên từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) xin thị thực vào Anh mỗi năm. Các quan chức Anh cho biết, số người đi kèm theo các sinh viên tới Anh cũng có thể giảm khoảng 20.000 người theo các quy định mới về việc để sinh viên đem theo người thân.

Đây là một trong những biện pháp của Thủ tướng Anh David Cameron nhằm giảm số người nhập cư vào Anh từ hàng trăm nghìn người xuống còn hàng chục nghìn người vào cuộc tổng tuyển cử tới năm 2015. Tuy nhiên, nhiều nghị sỹ lo ngại biện pháp mới này có thể giáng một đòn mạnh vào ngành giáo dục Anh vốn đem lại khoảng 40 tỷ bảng (65 tỷ USD) mỗi năm từ việc đào tạo và giáo dục cho sinh viên quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục