Anh: Số ca tử vong do COVID-19 trong ngày thấp nhất 6 tháng qua

Gần 28 triệu người tại Anh đã được tiêm một mũi vaccine COVID-19, ngày 22/3, nước này chỉ ghi nhận 17 ca tử vong do COVID-19 - là số ca tử vong trong ngày thấp nhất kể từ cuối tháng Chín năm ngoái.
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở London, Anh ngày 27/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở London, Anh ngày 27/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu chính thức được công bố ngày 22/3, Anh ghi nhận thêm 17 ca tử vong do COVID-19, là số ca tử vong trong ngày thấp nhất kể từ cuối tháng Chín năm ngoái.

Hiện, số ca không qua khỏi tại nước này lên 126.172 ca. Anh cũng công bố thêm 5.343 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 4.301.925 ca.

Đến nay, gần 28 triệu người tại Anh đã được tiêm một mũi vaccine COVID-19.

Tỷ lệ lây nhiễm virus tại Italy bắt đầu giảm nhẹ sau 5 tuần liên tiếp ghi nhận mức tăng.

Trong ngày 22/3, Bộ Y tế Italy công bố 13.846 ca mắc mới trong vòng 24 giờ, giảm so với hơn 20.000 ca được ghi nhận một ngày trước.

Quốc gia Nam Âu này cũng có thêm 386 ca tử vong, tăng so với 300 ca một ngày trước. Số bệnh nhân được điều trị tại các khu chăm sóc đặc biệt tăng thêm 62 ca lên 3.510 ca.

Số bệnh nhân được chữa khỏi bệnh tăng lên gần 33.000 ca – là tổng số ca bình phục trong một ngày cao nhất trong nhiều tuần và tăng gấp đôi so với tổng số ca được chữa khỏi bệnh trong 5 ngày qua.

[Anh lo ngại khả năng chương trình tiêm chủng COVID-19 bị chậm lại]

Đây cũng là lần đầu tiên trong hơn 1 tháng qua số người bình phục và xuất viện vượt số ca mắc mới.

Cụ thể, tổng số bệnh nhân đang được điều trị tại Italy giảm hơn 8.600 ca xuống chỉ còn 563.000 ca, thấp hơn so với mốc đỉnh hơn 800.000 ca hồi tháng 11/2020.

Tính đến ngày 22/3, đã có 7,9 triệu người tại Italy được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19.

Trong khi đó, Pháp có thêm 343 ca tử vong cùng ngày, tăng gấp đôi so với số ca tử vong mới ghi nhận một ngày trước.

Như vậy đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng 92.621 ca không qua khỏi, cao thứ ba tại châu Âu sau Anh và Italy. Số bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện tăng thêm 562 người lên 26.488 người.

Số ca mắc mới trong ngày giảm từ 30.581 ca ngày 21/3 xuống 15.792 ca ngày 22/3, song cao hơn con số 6.471 ca được ghi nhận vào thứ Hai tuần trước. Kể từ đầu dịch đến nay, Pháp xác nhận tổng cộng 4.298.395 ca mắc.

Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến ngày 21/3, đã có 6.199.118 người tại nước này được tiêm một mũi vaccine COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục