Anh tặng 5.000 bảng cho người sử dụng ôtô điện

Từ năm 2011, Chính phủ Anh sẽ tặng 5.000 bảng cho những người mua ôtô điện hoặc ôtô động cơ lai xăng-điện nhằm bảo vệ môi trường.
Trong một nỗ lực khuyến khích người dân sử dụng ôtô thân thiện với môi trường, Chính phủ Anh ngày 28/7 cho biết sẽ tặng 5.000 bảng (tương đương 8.000 USD) cho những người mua ôtô điện hoặc ôtô động cơ lai xăng-điện.

Chương trình trên được thực hiện từ năm 2011, với số tiền lên tới 43 triệu bảng Anh, đủ cho 8.600 chiếc xe, vận hành theo nguyên tắc ai đăng ký trước được nhận tiền trước.

Bộ trưởng Giao thông Anh Philip Hammond cho biết việc thực thi chương trình này nhằm chứng tỏ quyết tâm của chính phủ liên minh đưa Anh là nước đi đầu về sử dụng ôtô khí thải thấp.

Hoan nghênh quyết định trên, song người dân Anh vẫn băn khoăn loại xe nào trong diện được nhận tiền hỗ trợ, bởi thị trường Anh chưa có nhiều mẫu xe để lựa chọn.

Ba loại xe chắc chắn đủ tiêu chuẩn hỗ trợ ở Anh hiện nay đều thuộc dòng trung và cao cấp, đồng nghĩa với việc người thu nhập thấp ít có cơ hội được hưởng chính sách hỗ trợ này. Tại Anh, xe rẻ nhất là dòng Nissan Leaf có giá 28.000 bảng/chiếc, Mitsubishi i-Miev có giá 38.000 bảng/chiếc.

Tuy nhiên, Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh ôtô Anh hy vọng sự lựa chọn của người tiêu dùng sẽ được mở rộng hơn trong năm tới, khi có nhiều mẫu xe chạy điện hoặc động cơ lai được tung ra thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục