Anh tăng cường an ninh cho hôn lễ Hoàng gia

Để đảm bảo an ninh cho lễ cưới của Hoàng tử Anh William, cảnh sát Anh có kế hoạch triển khai lực lượng vũ trang bảo vệ sự kiện này.
Cảnh sát Anh sẽ bố trí 5.000 nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn cho lễ cưới của Hoàng tử Anh William và cô Kate Middleton, tổ chức vào ngày 29/4.

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, dự kiến sẽ có hàng trăm nghìn người từ nhiều nơi đổ về thủ đô London của Vương quốc Anh để tham dự lễ cưới Hoàng gia Anh, một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử tại xứ sở Sương mù.

Để đảm bảo an ninh cho sự kiện quan trọng này, cảnh sát Anh đã lên kế hoạch triển khai lực lượng vũ trang nhằm đề phòng các phần tử khủng bố hoặc gây rối.

Trước đó, ngày 26/4, cảnh sát Anh cho biết đã có một số tổ chức đăng ký tổ chức biểu tình vào đúng ngày diễn ra hôn lễ, trong đó có các nhóm Hồi giáo Chống Thập tự chinh và nhóm Liên minh Bảo vệ Người Anh. Một nhóm khác có liên quan tới các lực lượng ở Trung Đông cũng đã lên kế hoạch biểu tình và đe dọa phá hoại sự kiện này.

Mới đây, cảnh sát Anh cũng đã bắt giữ 6 người bị truy nã do tham gia các vụ bạo động trong cuộc biểu tình tháng trước nhằm phản đối các chương trình cắt giảm chi tiêu ngân sách của Chính phủ Anh. Trong cuộc biểu tình này đã có hơn 200 người bị tạm giam, trong đó nhiều người bị truy tố.

Trong khi đó, một nhóm vận động chống chế độ quân chủ ở châu Âu, bao gồm các thành viên đến từ Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bỉ, đã lên kế hoạch biểu tình, coi đây là "cơ hội vàng" để vận động xóa bỏ chế độ quân chủ ở các nước châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục