Anh tăng cường an ninh chuẩn bị cho Olympic 2012

Cảnh sát Anh tiến hành diễn tập chống khủng bố nhằm tăng cường bảo vệ cho Đại hội thể thao Olympic năm 2012 diễn ra tại London.
Ngày 5/7, cảnh sát Anh và nhiều tổ chức chủ chốt có liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội thể thao Olympic năm 2012 ở London đã tiến hành một số cuộc diễn tập chống khủng bố nhằm tăng cường bảo vệ cho sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất hành tinh này.

Bộ trưởng Nội vụ Theresa May cho biết một loạt cuộc diễn tập được tiến hành nhằm đánh giá khả năng tác chiến giữa các lực lượng an ninh, trong đó có cả các cuộc diễn tập xử lý tình huống được thực hiện trên đường phố London vào đầu năm tới.

Cảnh sát London cũng cho biết sẽ huy động thêm khoảng 12.000 nhân viên để tăng cường bảo vệ trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Olympic. Lực lượng cảnh sát tăng cường sẽ được bổ sung cho mọi vị trí đảm bảo an ninh, đặc biệt là các vị trí cảnh sát bảo vệ, cảnh sát trang bị vũ khí và cảnh sát cưỡi ngựa. Tuy nhiên, đa phần trong số họ sẽ không mang theo vũ khí.

Phó Giám đốc Cảnh sát London Chris Allison, ủy viên Hội đồng an ninh Olympic 2012, nhận định nguy cơ khủng bố luôn rình rập, song cảnh sát London đã nghiên cứu mọi tình huống khủng bố từng xảy ra trước đây để đưa vào các kế hoạch đảm bảo an ninh.

Ngoài nguy cơ khủng bố, lực lượng an ninh còn tập trung vào các lĩnh vực khác như đảm bảo an ninh biểu tình, chống tội phạm nguy hiểm và tội phạm có tổ chức, dẹp nạn phe vé và vé giả.

Dự kiến, Anh sẽ chi khoảng 757 triệu bảng (khoảng 25.000 tỷ đồng) cho công tác đảm bảo an ninh Olympic 2012. Trong đó 475 triệu bảng được dành cho lực lượng cảnh sát vòng ngoài, phần còn lại dành cho ban tổ chức đảm bảo an ninh tại các địa điểm thi đấu.

Ông Allison cho biết khán giả vào xem các trận đấu sẽ phải qua cửa kiểm soát an ninh giống như ở sân bay, khiến họ có thể phải xếp hàng chờ 15-20 phút vào lúc cao điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục