Anh tăng cường bảo hộ việc làm trong nước

Anh tiếp tục thực hiện chính sách ''bảo hộ việc làm'' trước thực trạng nạn thất nghiệp tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu "hãm phanh."
Anh sẽ tiếp tục thực hiện chính sách được giới phân tích gọi là ''bảo hộ việc làm'' trước thực trạng nạn thất nghiệp tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu "hãm phanh".

Chính sách này đã được Thủ tướng Anh Gordon Brown tuyên bố dưới phương châm: "Việc làm Anh dành cho người dân Anh".

Trong bài phát biểu ngày 12/11, Thủ tướng Brown tuyên bố rằng Anh sẽ tiếp tục giảm danh sách các ngành nghề chuyên môn mà các nhà tuyển dụng được phép tuyển lao động từ bên ngoài khu vực châu Âu.

Đồng thời, London cũng sẽ giới hạn số lượng người được phép nhập cư vào Anh bằng thị thực sinh viên; gia tăng các tiêu chuẩn đối với những hồ sơ xin ở lại Anh của lao động nhập cư và sinh viên.

Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên về chính sách nhập cư kể từ khi lên cầm quyền, ông Brown nhấn mạnh rằng vấn đề kiểm soát nhập cư có vai trò hết sức quan trọng đối với người dân Anh.

Ông cam kết sẽ thắt chặt thị trường lao động, theo đó sẽ cho phép các nhà tuyển dụng tuyển nhân viên từ bên ngoài cho những công việc đòi hỏi kỹ năng chỉ khi họ chứng minh được rằng họ không tìm được người thích ứng trong lực lượng lao động trong nước.

Ngoài ra, một vị trí tuyển dụng trống sẽ phải được đưa lên quảng cáo trong hai tuần trước khi một người nhập cư được tuyển dụng. Trong tương lai, việc tuyển dụng sẽ phải được quảng cáo trước một tháng.

Hệ thống cấp thị thực dựa trên tính điểm đã được Anh đưa vào thực hiện từ năm 2008, theo đó thắt chặt hơn việc cấp thị thực đối với lao động có kỹ năng nhập cư vào Anh từ các nước không thuộc Liên minh châu Âu.

Theo ông Brown, trong năm qua tỷ lệ nhập cư đã giảm 44%, bởi số người không có kỹ năng lao động muốn nhập cư vào Anh đã được hạn chế đáng kể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục