Anh tăng viện trợ gấp bốn lần cho người tị nạn Syria

Bộ trưởng Bộ phát triển quốc tế Anh tuyên bố tăng viện trợ cho những người tị nạn chạy trốn khỏi nội chiến ở Syria lên gấp 4 lần.
Trong chuyến thị sát tới khu vực biên giới Syria, Bộ trưởng Bộ phát triển quốc tế Anh Andrew Mitchell đã tuyên bố nước này sẽ tăng viện trợ cho những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở Syria lên gấp bốn lần.

Khoản viện trợ mới này sẽ được chuyển thông qua các cơ quan Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ cho hàng chục nghìn người đã và đang vượt biên sang các nước láng giềng của Syria khi mà cuộc nội chiến ngày càng trở nên ác liệt.

Bộ trưởng Mitchell nhấn mạnh rằng trong bối cảnh giành được những chiến thắng trong thể thao tại Thế vận hội Olympic đang diễn ra tại thủ đô London, nước Anh vẫn không quên người dân Syria. Ông nói: "Khoản viện trợ bổ sung ngày hôm nay chứng minh rằng chúng tôi luôn ở bên cạnh những người đã bị mất tất cả bởi những hành động của chế độ bạo tàn này."

Số tiền viện trợ sẽ được dùng để cung cấp khẩu phần ăn khẩn cấp, nước uống và đồ dùng vệ sinh cho 45.000 người tị nạn Syria ở các trại xung quanh khu vực.

Theo Liên hợp quốc, hơn 100.000 người Syria đã chính thức đăng ký được tị nạn ở Jordan, Thổ Nhĩ Kỹ và Lebanon. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là cao gấp mấy lần con số mà Liên hợp quốc đưa ra.

Tại Jordan, chính phủ đã khẳng định có ít nhất 140.000 người Syria đã chạy vào nước này kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Syria.

Phần lớn trong số này được cho là đang ở cùng với những người thân của họ hoặc sống trong những cộng đồng giáp biên giới, nhưng cũng có hàng nghìn người đang chuyển tới các trại tị nạn chỉ cách biên giới Syria có vài cây số.

Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc đã dựng lên hàng loạt các lều trại trên cát và đang cố gắng xây dựng nơi tắm giặt cho những người tị nạn. Tuy nhiên, nơi này rất trống trải và bị cô lập, tạo ra thêm một khó khăn nữa cho những người tị nạn khi có thêm hàng trăm người nữa vẫn đổ về đây mỗi ngày./.   

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục