Anh: Thâm hụt ngân sách lên mức kỷ lục kể từ sau Thế chiến thứ 2

Trong năm tài chính vừa qua (từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021), Chính phủ Anh đã phải đi vay tổng cộng 303,1 tỷ bảng, tăng mạnh 246 tỷ bảng so với mức 57,1 tỷ bảng của năm tài chính trước đó.
Anh: Thâm hụt ngân sách lên mức kỷ lục kể từ sau Thế chiến thứ 2 ảnh 1Điểm xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn thu thuế giảm trong khi kinh tế chịu tác động nghiêm trọng từ các biện pháp hạn chế mạnh mẽ nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 đã đẩy mức thâm hụt ngân sách của Vương quốc Anh lên mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Theo số liệu ước tính tạm thời của Văn phòng Thống kê quốc gia Vương quốc Anh (ONS), trong năm tài chính vừa qua (từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021), Chính phủ Anh đã phải đi vay tổng cộng 303,1 tỷ bảng, tăng mạnh 246 tỷ bảng so với mức 57,1 tỷ bảng của năm tài chính trước đó.

[Các khoản vay mượn của Anh tăng trong tháng Hai vừa qua]

Mặc dù quy mô vay mượn lớn nhưng ONS cho biết tổng vay mượn của Chính phủ Anh trong năm tài chính 2020-2021 vẫn thấp hơn so với mức 327,4 tỷ bảng Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách đã dự báo trong bản Ngân sách công bố ngày 3/3.

Tuy con số đi vay thấp hơn dự kiến, nhưng đại dịch COVID-19 đã làm nền kinh tế Vương quốc Anh sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến quy mô thâm hụt ngân sách của Anh trong năm tài chính 2020-2021 là 14,5% GDP, thấp hơn một chút so với mức 15,2% GDP vào năm cuối của Chiến tranh Thế giới thứ Hai nhưng vẫn cao hơn nhiều mức 10% GDP trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.

Với mức vay mượn này, tỷ lệ nợ công của Vương quốc Anh đã bị đẩy lên mức 97,7% GDP, cao nhất kể từ đầu những năm 1960.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng mức vay mượn ước tính của Chính phủ Anh cho năm tài chính 2020-2021 có thể sẽ tăng thêm trong những tháng tới khi ONS tính bổ sung các khoản thua lỗ có thể xảy ra đối với các chương trình cho doanh nghiệp vay của chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục