Anh thiệt hại 48 tỷ USD do gian lận và lừa đảo

Theo Cơ quan quốc gia chống gian lận và lừa đảo Anh, kinh tế Anh đã bị thiệt hại 48 tỷ USD do các vụ gian lận và lừa đảo tài chính.
Trong năm 2009, nền kinh tế Anh đã bị thiệt hại hơn 30 tỷ bảng Anh (tương đương 48 tỷ USD) do các vụ gian lận và lừa đảo tài chính.

Đây là số liệu do Cơ quan quốc gia chống gian lận và lừa đảo Anh công bố ngày 22/1.

Thiệt hại nhiều nhất (18 tỷ bảng) là khu vực kinh tế nhà nước, còn thiệt hại trong khu vực tư nhân cũng lên đến hơn 9 tỷ bảng.

Các công ty dịch vụ tài chính bị thiệt hại 3,8 tỷ bảng, chủ yếu ở khu vực cho vay thế chấp và bảo hiểm.

Giám đốc điều hành Cơ quan quốc gia chống gian lận và lừa đảo Anh cho biết, với những thông tin quan trọng này, cơ quan này có thể đề ra những biện pháp rõ ràng hơn nhằm ngăn chặn loại tội phạm này, cũng như phát hiện và vô hiệu hóa những kẻ lừa đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục