Anh thu hộ chiếu, ngăn công dân tham chiến ở nước ngoài về

Anh tịch thu hộ chiếu, ngăn chặn công dân tham chiến ở nước ngoài về

Những công dân Anh tham chiến ở nước ngoài có thể sẽ không được phép trở về quê hương theo các quy định nghiêm ngặt trong đạo luật chống khủng bố mới.
Anh tịch thu hộ chiếu, ngăn chặn công dân tham chiến ở nước ngoài về ảnh 1Lực lượng an ninh Anh. (Nguồn: www.ibtimes.com)

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 14/11 cho biết những công dân nước này tham chiến ở nước ngoài có thể sẽ không được phép trở về quê hương theo các quy định nghiêm ngặt trong đạo luật chống khủng bố mới nhằm đối phó với những tay súng Hồi giáo gia nhập lực lượng thánh chiến ở Iraq và Syria.

Thủ tướng Anh nêu rõ một đạo luật mới về chống khủng bố cũng sẽ ngăn chặn những máy bay không tuân theo danh sách cấm bay của Anh hoặc các biện pháp theo dõi an ninh trên mặt đất trong lãnh thổ của nước này.

Phát biểu trước Quốc hội Australia trước khi lên đường tới Brisbane dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), ông Cameron tuyên bố: "Chúng tôi phải đối đầu với mối đe dọa này bằng các nguồn lực của mình," đồng thời nhấn mạnh đạo luật mới trên sẽ sớm được đề xuất.

Theo đạo luật mới trên, cảnh sát Anh sẽ được phép tịch thu hộ chiếu để ngăn chặn những đối tượng tình nghi du lịch ra nước ngoài và ngăn chặn các công dân Anh trở về trừ khi họ tuân thủ các quy trình an ninh.

Ngoài ra, nhằm ngăn chặn nguy cơ tuyên truyền tài liệu cực đoan trên mạng, các công ty Internet ở Anh cũng được yêu cầu tiến hành những biện pháp mạnh mẽ hơn như tăng cường thanh lọc, cải thiện các cơ chế báo cáo và chủ động loại bỏ những tài liệu độc hại liên quan đến vấn đề này.

Những mối quan ngại về sự phát triển của các chiến binh Hồi giáo ở Anh đã gia tăng kể từ khi bốn công dân nước này, trong đó có hai người từng tham gia các trại huấn luyện của al - Qaeda tại Pakistan, đã sát hại 52 người trong các vụ đánh bom tự sát ở London vào tháng 7/2005.

Hồi tháng Tám, Anh đã nâng mức đe dọa khủng bố quốc tế ở trong nước lên "nghiêm trọng," mức cao thứ hai, nghĩa là một cuộc tấn công được xem là có khả năng cao xảy ra sau những lo ngại về việc các tay súng Hồi giáo nước này đang chiến đấu ở Iraq và Syria sẽ trở về quê hương.

Sau đó, lực lượng an ninh Anh cũng đã tiến hành một loạt vụ bắt giữ liên quan khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục