Anh thúc đẩy việc đàm phán FTA giữa EU-Trung Quốc

Việc dỡ bỏ hàng rào thuế giữa Trung Quốc và EU trong 20 lĩnh vực sẽ giúp các nhà xuất khẩu Anh tiết kiệm được khoảng 1 tỷ bảng/năm.

Ngày 2/12, Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron đã dẫn đầu phái đoàn thương mại lớn nhất từ trước tới nay tới Bắc Kinh (Trung Quốc) nhằm góp phần thúc đẩy đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc.

Trong chuyến thăm kéo dài ba ngày này, ông Cameron khẳng định Vương quốc Anh muốn giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo tính toán của Chính phủ Anh quốc, việc dỡ bỏ hàng rào thuế giữa Trung Quốc và EU trong 20 lĩnh vực sẽ giúp các nhà xuất khẩu Anh tiết kiệm được khoảng 1 tỷ bảng/năm.

Theo thông cáo của Chính phủ Vương quốc Anh, Thủ tướng Cameron sẽ có cuộc gặp người đồng cấp nước chủ nhà Lý Khắc Cường, Chủ tịch Tập Cận Bình và tiếp xúc với các nhà đầu tư Trung Quốc.

Ông Cameron nhấn mạnh ông đã sẵn sàng thảo luận về một FTA giữa EU và Trung Quốc với các thành viên khác của EU. Thỏa thuận này dự kiến sẽ giúp tự do hóa lĩnh vực dịch vụ và bảo vệ tốt hơn quyền sở hữu trí tuệ.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh, George Osborne, đã thông báo giảm bớt các quy định ngặt nghèo đối với các ngân hàng Trung Quốc đang hoạt động kinh doanh tại London, nhằm đưa London trở thành trung tâm trao đổi đồng nhân dân tệ và trái phiếu của Trung Quốc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, ông Osborne còn mở đường cho các nhà đầu tư Trung Quốc chiếm đa số cổ phần trong các nhà máy điện hạt nhân của Vương quốc Anh trong tương lai.

Từ tháng 1-10/2013, kim ngạch thương mại song phương Trung-Anh đạt 56,1 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Trước chuyến thăm, Thủ tướng David Cameron bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển lên một tầm cao mới, đồng thời đặt nền tảng quan trọng cho FTA Trung Quốc-EU trong tương lai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục