Anh tiếp tục tài trợ 50 triệu bảng cho Việt Nam năm 2009

Chính phủ Anh vẫn duy trì cam kết tài trợ không hoàn lại 50 triệu bảng (hơn 74,5 triệu USD) cho Việt Nam năm 2009 bất chấp khủng hoảng tài chính đang diễn ra trên quy mô toàn cầu.

Chính phủ Anh vẫn duy trì cam kết tài trợ không hoàn lại 50 triệu bảng (hơn 74,5 triệu USD) cho Việt Nam năm 2009 bất chấp khủng hoảng tài chính đang diễn ra trên quy mô toàn cầu.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ với các phóng viên ngày 2/12, bà Fiona Louise Lappin, Trưởng Đại diện Bộ Phát triển Quốc tế (DFID) của Anh cho biết khoản tiền này nằm trong thỏa thuận về quan hệ đối tác phát triển 10 năm giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Anh là một trong số những quốc gia sớm đưa ra cam kết viện trợ cho Việt Nam trước Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà Tài trợ cho Việt Nam dự kiến diễn ra từ 4 đến 5/12.

Theo bà Fiona, vấn đề người nghèo vẫn được đặt lên hàng đầu trong các dự án do Anh tài trợ. Bà nói: “Trong tình thế khó khăn hiện nay khi ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đang lan rộng, Việt Nam cần thực hiện các biện pháp để bảo vệ người nghèo”.

Trong hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam đưa hơn 35 triệu người thoát nghèo tuy nhiên số lượng người nghèo cần được bảo vệ vẫn còn tới 18 triệu người, bà Fiona nói.

Mặc dù ca ngợi nỗ lực xóa nghèo của Việt Nam, bà Fiona vẫn tỏ ra lo ngại rằng Việt Nam chưa thể đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ về các điều kiện vệ sinh và HIV/AIDS vào năm 2015, đặc biệt trong bối cảnh nếu Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, viện trợ nước ngoài dành cho lĩnh vực này sẽ giảm đi rất nhiều. Bà Fiona kêu gọi Chính phủ Việt Nam cần dự trù ngân sách của riêng mình để phục vụ những mục tiêu này.

Theo bà Fiona, để quản lý tốt nguồn vốn viện trợ, Chính phủ cần giải quyết triệt để vấn đề tham nhũng. “Những cách thức tham nhũng trong những ngành khác nhau đòi hỏi phải có những chiến lược khác nhau để giải quyết”, bà nói.

“Chúng tôi ủng hộ chính phủ Việt Nam đưa ra những thay đổi, biện pháp phòng chống tham nhũng nhưng đồng thời cần có chế độ giám sát để đánh giá liệu những biện pháp được đưa ra đã hiệu quả chưa và có cần thiết đưa ra những thay đổi hay không”, bà Fiona khẳng định./.

(Việt Giang - Hồng Nhung/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục