Anh tìm cách ngăn làn sóng nhập cư từ Bulgaria

Chính phủ Anh đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư ồ ạt từ Bulgaria và Romania vào "đảo quốc sương mù."
Chính phủ Anh đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư ồ ạt từ Bulgaria và Romania vào "đảo quốc sương mù" khi mà các quy định tạm thời về việc hạn chế công dân từ hai nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) này đến sống và làm việc tại các nước EU khác sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.

Những quy định này được áp dụng từ năm 2005.

Một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh cho biết mặc dù muốn ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra đối với thị trường lao động Anh do làn sóng nhập cư ồ ạt từ Bulgaria và Romania, song Thủ tướng David Cameron khẳng định Anh vẫn hành động trong khuôn khổ các quy định của EU về quyền di cư của công dân các nước thành viên EU.

Hiện Chính phủ Anh đang cân nhắc các biện pháp hạn chế số người di cư từ hai nước Đông Âu trên vì dự báo khoảng 250.000 người sẽ đổ vào Anh trong vòng năm năm tới.

Giới chức Anh đưa ra thông báo trên trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Chính phủ Anh có khả năng sẽ tiến hành một chiến dịch truyền thông tập trung thông tin về những khó khăn được cho là khó lường trong cuộc sống ở xứ sở sương mù, trong đó có cả điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng xem xét áp dụng biện pháp trục xuất những người không thể tìm được việc làm trong vòng ba tháng kể từ khi nhập cảnh vào Anh, hoặc không thể tự nuôi sống bản thân trong vòng sáu tháng.

Cho đến nay, chưa có dự báo chính thức về số người nhập cư vào Anh trong khi các quan chức chính phủ đang lo ngại kịch bản Anh có thể lặp lại trường hợp của Ba Lan khi mà con số thực tế vượt xa so với ước tính ban đầu.

Viện Nghiên cứu kinh tế và xã hội quốc gia (NIESR) của Anh đã được giao nhiệm vụ tiến hành các nghiên cứu, đánh giá những ảnh hưởng tiềm tàng của làn sóng di cư từ Bulgaria và Romania vào Anh trong thời gian tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách cộng đồng Eric Pickles thừa nhận rằng nếu số người nhập cư từ hai nước này quá lớn, có thể sẽ gây ra những vấn đề đối với lĩnh vực dịch vụ như nhà ở, đặc biệt là ở thủ đô London./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục