Anh trai cố Tổng thống Roh Moo-hyun được đặc xá

Hàn Quốc sẽ đặc xá cho anh trai của cố Tổng thống Roh Moo-hyun hiện đang thụ án tù hai năm rưỡi nhân dịp 65 năm Quốc khánh Hàn Quốc.
Hàn Quốc tuyên bố sẽ đặc xá cho anh trai của cố Tổng thống Roh Moo-hyun và 18 giám đốc doanh nghiệp khác hiện đang thụ án tù hai năm rưỡi, theo chính sách ân xá truyền thống nhân dịp 65 năm Quốc khánh Hàn Quốc (15/8/1945-15/8/2010).

Hãng tin Yonhap ngày 13/8 dẫn nguồn tin Bộ Tư pháp Hàn Quốc, cho biết 2.493 người sẽ được hưởng lệnh ân xá, giảm án hoặc khôi phục quyền công dân kể từ ngày 14/8.

Trong số gần 2.500 phạm nhân được ân xá lần này có ông Roh Gun-pyeong - anh trai cố Tổng thống Roh Moo-hyun, bị kết án hai năm rưỡi và thụ án từ năm 2009 về tội nhận hối lộ trong thời gian Tổng thống Roh còn tại nhiệm.

Tháng 5/2009, ông Roh Moo-hyun đột ngột từ trần mà nguyên nhân cái chết được xác định là do tự sát. Cùng hưởng ân xá với ông Roh Gun-pyeong có ông Kim One-ki, cựu Chủ tịch Quốc hội thuộc đảng Dân chủ (DP) đối lập.

Ngoài ra, cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Hak-soo, bị kết án hai năm rưỡi vì tội lợi dụng tín nhiệm, cũng thuộc diện được hưởng đặc xá lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục