Anh: Trốn việc hàng loạt để cổ vũ cho World Cup

Trước trận thi đấu quan trọng của đội tuyển Anh tại World Cup 2010 hôm 18/6 vừa qua, số lượng nhân viên xin nghỉ... ốm tăng hơn 42%.
Trước trận thi đấu quan trọng của đội tuyển Anh tại World Cup 2010 hôm 18/6 vừa qua, số lượng nhân viên xin nghỉ... ốm tăng hơn 42%.

Mặc dù trận đấu giữa hai đội tuyển Anh-Algeria bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 tối hôm 18/6 (giờ London), nhưng rất nhiều nhân viên các công ty đã xin nghỉ cả ngày để xem hai trận diễn ra trước đó vào buổi chiều, đồng thời chuẩn bị tinh thần để cổ vũ đội nhà vào buổi tối.

Thống kê của Absencecare, một công ty cung cấp dịch vụ quản lý tình trạng nhân viên nghỉ việc, cho thấy có khoảng 4,32% lực lượng lao động ở Anh đã xin nghỉ phép đột xuất hôm 18/6, so với tỷ lệ bình quân là 3,03% trong cả tháng 5/2010.

Con số này không bao gồm những người đã có kế hoạch nghỉ phép từ trước hoặc những người xin về sớm để theo dõi trận đấu của đội nhà.

Absencecare cho biết nhiều công ty đang rất lo lắng trước tình trạng nhân viên trốn việc, bởi ngày 23/6 tới đội tuyển Anh sẽ có trận thi đấu quyết định trước đội tuyển Slovenia, sau khi đã có hai trận hòa.

Trước đó, các công ty ở Anh đã được khuyến cáo nên cho phép nhân viên xem trận đấu của đội nhà trong giờ làm việc, nếu không tình trạng nhân viên xin "nghỉ ốm" có thể khiến họ thiệt hại hàng triệu bảng do tổn thất năng suất lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục