Anh: Tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ cầm quyền giảm xuống dưới 30%

Sự ủng hộ của cử tri Anh đối với đảng Bảo thủ cầm quyền đã giảm xuống sau khi Bộ trưởng Tài chính George Osborne công bố "Báo cáo mùa Thu."
Anh: Tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ cầm quyền giảm xuống dưới 30% ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron tại Hội nghị của Đảng Bảo thủ ở Birmingham ngày 28/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, sự ủng hộ của cử tri Anh đối với đảng Bảo thủ cầm quyền đã giảm xuống sau khi Bộ trưởng Tài chính George Osborne công bố "Báo cáo mùa Thu," nhấn mạnh việc cắt giảm hơn nữa chi tiêu công trong các năm sắp tới để cân bằng ngân sách.

Thăm dò mới nhất do tổ chức ICM, một thành viên của Hội đồng Bầu cử Anh, thực hiện từ ngày 12-16/12 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ đã giảm 3 điểm phần trăm so với tháng 11, còn 28%; trong khi tỷ lệ ủng hộ Công đảng đối lập tăng 1 điểm phần trăm, lên 33%.

Sự ủng hộ dành cho đảng Dân chủ Tự do (LibDem) trong liên minh cầm quyền cũng tăng 3 điểm phần trăm so với tháng trước, lên 14% - ngang với tỷ lệ ủng hộ mà đảng Độc lập Anh (UKIP) nhận được trong tháng thứ ba liên tiếp, tỷ lệ ủng hộ đảng Xanh là 5%.

Với đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron, đây là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất mà chính đảng này nhận được trong các cuộc thăm dò kể từ tháng Năm năm ngoái.

Theo ông Martin Boon thuộc tổ chức ICM, mức ủng hộ dưới 30% được xem như một "ngưỡng thất bại" trong cuộc tổng tuyển cử năm tới.

Với câu hỏi liệu Bộ trưởng Tài chính đang thực hiện những quyết định cứng rắn cần thiết để giảm thâm hụt, chỉ có 35% số người được hỏi nhất trí, trong khi có 55% nói rằng ông Osborne đang "đi quá xa và việc áp đặt các biện pháp cắt giảm sẽ đe dọa các dịch vụ công quan trọng."

Trả lời câu hỏi nước Anh nên làm thế nào để tái thanh toán nợ, phần đông cử tri ủng hộ một cách tiếp cận cân bằng hơn đối với vấn đề giảm thâm hụt ngân sách, trong khi chỉ có 16% tin rằng cắt giảm chi tiêu công mà không cần tăng thuế là cách làm tốt nhất.

Phản ứng sau kết quả thăm dò này, Bộ trưởng Osborne vẫn tin tưởng rằng các biện pháp cắt giảm chi tiêu công là cần thiết để Anh đạt mục tiêu thặng dư ngân sách vào cuối thập niên này.

Ông cũng khẳng định đã gửi Báo cáo về kế hoạch chi tiêu của Chính phủ trong các năm tới lên Văn phòng trách nhiệm ngân sách (ORB) và các kế hoạch này được dự báo sẽ giúp đưa ngân sách Anh thặng dư 23 tỷ bảng Anh (khoảng 35,8 tỷ USD) trong tài khóa 2019-20, với mức chi tiêu công thấp nhất kể từ thập niên 30 của thế kỷ trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục