Kết quả cuộc thăm dò cho thấy có tới 40% cử tri đặt niềm tin vào đảng Bảothủ của ông Cameron và ông Osborne trong vấn đề điều hành kinh tế, tăng mạnh sovới tỷ lệ ủng hộ 28% mà đảng này nhận được hồi tháng Sáu.
Trong khi đó, thủ lĩnhCông đảng Ed Miliband và Bộ trưởng Tài chính Ed Balls trong "Nội các bóng tối"(Nội các đối lập) chỉ nhận được sự ủng hộ của 24% cử tri, mặc dù tỷ lệ này đãtăng 5% so với hồi tháng Sáu.
Niềm tin của cử tri "Xứ sở sương mù" đối với ông Cameron và ông Osborne vềkinh tế tăng lên nhanh chóng sau khi các số liệu chính thức công bố gần đây chothấy nền kinh tế Anh đang phục hồi mạnh mẽ, trong đó Tổng sản phẩm quốc nội(GDP) tăng 0,6% trong quý Hai vừa qua, mức cao gấp đôi so với quý Một năm nay.
Với kết quả này, việc Công đảng đối lập lấy vấn đề chi phí sinh hoạt giatăng làm chủ đề chính để chỉ trích chính phủ liên minh trong quản lý nền kinh tếđã không phát huy hiệu quả, mặc dù nhiều người dân Anh vẫn bi quan về tình hìnhtài chính (có tới 29% người được hỏi cho rằng tình hình tài chính của họ sẽ tồitệ hơn, trong khi chỉ 24% cho rằng tình hình sẽ được cải thiện).
Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ ủng hộ của cử tri nói chung thì Công đảng hiệnvẫn đang dẫn điểm trước đảng Bảo thủ, với tỷ lệ lần lượt là 35% và 32%.
Trong khiđó, tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Độc lập Anh (UKIP) và đảng Dân chủ Tự do - mộtđối tác trong chính phủ liên minh cầm quyền hiện nay cũng tăng lần lượt 3% và 1%so với cuộc thăm dò lần trước lên mức 10% và 14%./.