Anh và Nga nhất trí nối lại đàm phán về khủng hoảng Syria

Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí nối lại đàm phán để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria.
Anh và Nga nhất trí nối lại đàm phán về khủng hoảng Syria ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: livemint.com)

AFP đưa tin, ngày 25/5, tuyên bố của Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí nối lại đàm phán để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Tổng thống Putin đã gọi điện để chúc mừng ông Cameron tái đắc cử và hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng đàm phán về Syria cần được nối lại.

Nữ phát ngôn viên này nói: "Cả hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc tìm ra một giải pháp cho cuộc nội chiến ở Syria và đặc biệt là ngăn chặn sự trỗi dậy của ISIL (IS - Nhà nước Hồi giáo tự xưng) là vấn đề vì lợi ích của cả Anh và Nga. Họ nhất trí rằng các cố vấn an ninh quốc gia cần nhóm họp để nối lại đàm phán về cuộc khủng hoảng Syria."

Hai nhà lãnh đạo cũng đàm phán về Ukraine, theo đó ông Cameron cho biết họ sẽ "tiếp tục có những bất đồng sâu sắc" về cuộc chiến tại nước này.

Kết thúc điện đàm, Thủ tướng Anh lưu ý việc London và Moskva hợp tác làm việc về thỏa thuận hạt nhân Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục