Anh và Pháp nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Pháp và Anh muốn tăng cường trao đổi thông tin vì mục đích an ninh và khẳng định Paris sẽ tiếp tục triển khai các cuộc không kích ở Syria.
Anh và Pháp nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố ảnh 1Tổng thống Francois Hollande (phải) và Thủ tướng David Cameron tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters/AFP đưa tin, ngày 23/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Pháp và Anh muốn tăng cường trao đổi thông tin vì mục đích an ninh. Ông Hollande khẳng định Paris sẽ tiếp tục triển khai các cuộc không kích ở Syria.

Về phần mình, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hollande tại Paris, Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định London đã nhất trí tăng cường những nỗ lực trong việc chia sẻ thông tin tình báo với Paris và các đối tác châu Âu.

Thủ tướng Anh nói thêm ông đã nhận thức được rằng London nên triển khai các cuộc oanh kích ở Syria cùng với Pháp và các đối tác khác trong nỗ lực nhằm đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông Cameron nhấn mạnh: “Tôi chắc chắn ủng hộ hành động mà Tổng thống Hollande đã tiến hành để tấn công IS ở Syria.”

Ông cho biết ông đã đề nghị Pháp sử dụng căn cứ không quân Akrotiri của Anh ở Cyrus trong các cuộc tấn công chống IS.

Ngoài ra, ông Cameron thông báo ông dự định sẽ trình chiến lược toàn diện nhằm đánh bại IS lên Quốc hội Anh trong tuần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục