Anh và Tây Ban Nha thu giữ lượng lớn tân dược giả

Theo Cơ quan Quản lý dược phẩm y tế Anh, cảnh sát Anh và Tây Ban Nha bắt giữ 4 đối tượng buôn lậu, thu giữ 300.000 liều tân dược giả.
Thông cáo của Cơ quan Quản lý dược phẩm và y tế Anh (MHRA) ngày 20/3 cho biết, lực lượng cảnh sát Anh và Tây Ban Nha đã bắt giữ 4 đối tượng buôn lậu, thu giữ tổng cộng 300.000 liều tân dược giả.

Chiến dịch quốc tế chống buôn thuốc giả vào châu Âu đã được tiến hành nhiều tháng qua.

Lực lượng cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng tại Anh và hai đối tượng tại Tây Ban Nha.

MHRA cho biết các phần tử này nhập những loại thuốc chống bất lực và thuốc giảm cân giả, có xuất xứ từ Trung Quốc và Singapore, rao bán qua mạng Internet với hệ thống khách hàng ở khắp châu Âu.

Chỉ riêng tại Anh, số lượng thuốc thu giữ có trị giá thị trường lên tới 115.000 bảng, trong đó có nhiều thuốc giả mạo Viagra của nhà sản xuất Pfizer và Cialis của Eli Lilly.

Vụ việc đã khiến các nhà điều hành và ngành công nghiệp dược phẩm tại Anh thực sự "sốc" bởi bọn tội phạm đã xâm nhập cả vào lĩnh vực kinh doanh các loại thuốc tiêm, gây nhiều rủi ro cho sức khỏe người sử dụng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính có khoảng 1% số lượng thuốc y tế lưu hành tại các nước phát triển có nhiều khả năng là thuốc giả.Ở quy mô toàn cầu, tỷ lệ này là 10%, đặc biệt, tại các nước đang phát triển thì có khoảng 1/3 lượng thuốc lưu hành có nguy cơ là thuốc giả./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục