Ánh Viên và 12 VĐV Việt Nam lên đường dự Olympic trẻ

Buổi gặp mặt đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic trẻ tổ chức tại Nam Ninh -Trung Quốc từ ngày 13 tới 29/8 đã diễn ra chiều nay (12/8) tại Tổng cục Thể dục thể thao.
Ánh Viên và 12 VĐV Việt Nam lên đường dự Olympic trẻ ảnh 1Buổi gặp mặt diễn ra thân tình, đầm ấm. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Buổi gặp mặt đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic trẻ tổ chức tại Nam Ninh -Trung Quốc từ ngày 13 tới 29/8 đã diễn ra chiều nay (12/8) tại Tổng cục Thể dục thể thao.

Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 29 thành viên do Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Trần Đức Phấn dẫn đầu. Ngoại trừ các huấn luyện viên và quan chức, đoàn có 13 vận động viên thi đấu ở 7 môn gồm: Cử tạ, bơi, thể dục dụng cụ, taekwondo, cầu lông, rowing và bóng chuyền bãi biển. Bên cạnh đó, 3 vận động viên wushu được chọn tham gia biểu diễn ở Olympic.

Buổi gặp mặt đã diễn ra ấm cúng, thân tình dưới sự chủ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao Lâm Quang Thành. Ông Thành đã ân cần hỏi han, động viên từng vận động viên. Ông khuyến khích các vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi với các đối thủ và bạn bè thế giới. “Giữ vững nụ cười trên môi” là lời khuyên được Phó Tổng cục trưởng nhắc đi nhắc lại.

Ông Thành cũng xác nhận đúng 8 giờ 30 phút sáng mai (13/8), đoàn Việt Nam sẽ xuất phát ở sân bay Nội Bài. Đến hai giờ chiều, đoàn sẽ nhập làng Olympic tại Nam Ninh. Thời tiết tại Nam Ninh hiện khá nắng nóng. Các vận động viên Việt Nam sẽ phải đặc biệt lưu ý điều đó để giữ gìn sức khỏe.

Thế vận hội trẻ 2014 có sự tham gia của 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở kỳ Thế vận hội trước, cử tạ Thạch Kim Tuấn đã xuất sắc giành một huy chương vàng. Mục tiêu vàng ấy cũng là đích ngắm của đoàn Việt Nam tại Nam Ninh tháng này. Niềm hi vọng lớn nhất đương nhiên được đặt vào tay Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội) - người đang tập huấn tại Mỹ và sẽ bay thẳng về Nam Ninh trong ít ngày tới.

Bên cạnh Ánh Viên, Trần Duy Khôi (bơi) và Phạm Cao Cường (cầu lông) cũng là những niềm hi vọng lớn. Tay vợt có chiều cao 1,82 m cũng được chọn làm người cầm cờ cho Đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc và bế mạc Olympic.

Tại sao không triệu tập Lý Hoàng Nam?

Ông Trần Đức Phấn cũng lý giải về quyết định không triệu tập Lý Hoàng Nam tham dự Olympic trẻ tại Nam Ninh. Hoàng Nam hiện được đánh giá là tay vợt trẻ hàng đầu Việt Nam, niềm hy vọng số một của quần vợt nước nhà trong tương lai: “Đây là vận động viên có triển vọng rất tốt. Nhưng sau khi xem xét tới các vận động viên dự Olympic, vận động viên này đang bị kỷ luật của Liên đoàn quần vợt Việt Nam. Các vận động viên đã có kỷ luật thì không được tham dự đoàn thể thao Việt Nam.”
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục