Anh xem xét cấm các chiến binh Hồi giáo nhập cảnh trở lại

Anh có thể tạm thời cấm những công dân theo đạo Hồi của nước này nhập cảnh trở lại sau khi đến Iraq và Syria để chiến đấu cùng các phần tử thánh chiến.
Anh xem xét cấm các chiến binh Hồi giáo nhập cảnh trở lại ảnh 1Kẻ đã cắt đầu nhà báo Mỹ James Foley được coi là một công dân Anh (Nguồn: AP)

Theo Reuters, BBC dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết Anh có thể tạm thời cấm những công dân theo đạo Hồi của nước này nhập cảnh trở lại sau khi những người này đến Iraq và Syria để chiến đấu cùng các phần tử thánh chiến ở đó.

Tin cho hay các công dân Anh bị tình nghi dính líu đến khủng bố sẽ vẫn được giữ lại quyền công dân nhưng sẽ bị cấm tái nhập cảnh nước này trong một thời gian.

Nguồn tin này nói rằng đề xuất trên nằm trong số các đề xuất đang được xem xét và “những chi tiết về gói đề xuất này đang được hoàn tất” và sẽ được Thủ tướng Anh David Cameron công bố trong ngày 1/9.

Trước đó, quyền hạn cấm trở lại Anh chỉ được áp dụng đối với người nước ngoài, người mang hai quốc tịch hoặc công dân được xem xét nhập tịch.”

London cũng đang cân nhắc những biện pháp gây khó dễ cho các chiến binh tiềm tàng muốn ra nước ngoài bằng việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhà chức trách loại bỏ hộ chiếu của các đối tượng này thông qua việc tăng cường quyền lực thu hồi tạm thời ở biên giới.

Hiện Anh có 2,7 triệu người Hồi giáo. Hôm 29/8, nước này đã nâng mức báo động khủng bố lên cấp độ cao thứ 2, với việc Thủ tướng David Cameron nói rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq đã gây ra nguy cơ an ninh lớn nhất đối với Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục