Anh xem xét thành lập cơ quan giám sát quyền của công dân EU

Sky News dẫn các nguồn tin cho biết các bộ trưởng Anh đang xem xét khả năng thành lập một cơ quan mới để giám sát quyền của các công dân Liên minh châu Âu (EU).
Anh xem xét thành lập cơ quan giám sát quyền của công dân EU ảnh 1(Nguồn: Politico Europe)

Reuters đưa tin, ngày 28/6, hãng tin Sky News dẫn các nguồn tin cho biết các bộ trưởng Anh đang xem xét khả năng thành lập một cơ quan mới để giám sát quyền của các công dân Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, ngày 26/6, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định muốn giải tỏa quan ngại của những công dân thuộc EU đang sinh sống hợp pháp tại nước này về tương lai của họ sau khi Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, và cam kết sẽ bảo vệ quyền lợi của họ.

[Thủ tướng Theresa May mong muốn công dân EU tiếp tục ở lại Anh]

Tương lai của khoảng 3,2 triệu công dân EU đang sinh sống tại Anh đang phải trông chờ vào những quyết sách của chính phủ Anh trong các vòng đàm phán với EU trước khi Anh chính thức rời khỏi EU.

Giải quyết vấn đề này hiện là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đám phán về Brexit./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục