Anh-Ấn Độ muốn tăng gấp đôi trao đổi thương mại

Thủ tướng Anh Cameron hy vọng tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với Ấn Độ từ mức 11,5 tỷ bảng năm 2010 lên 23 tỷ bảng vào năm 2015.
Thủ tướng Anh David Cameron sáng 18/2 đã tới trung tâm tài chính Mumbai, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ ba ngày.

Cùng đi với ông Cameron có một phái đoàn lớn các nhà doanh nghiệp Anh với mục tiêu mở ra nhiều lĩnh vực mới cho thương mại và đầu tư giữa hai nước. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Cameron kể từ năm 2010 sau khi ông đắc cử Thủ tướng.

Theo kế hoạch, sau các cuộc trao đổi và hội đàm về thương mại ở Mumbai, Thủ tướng Anh và đoàn sẽ đến thủ đô New Delhi để hội đàm với với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh và Tổng thống Pranab Mukherjee trong ngày 19/2.

Nhà lãnh đạo Anh hy vọng tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với Ấn Độ từ mức 11,5 tỷ bảng (tương đương 17,8 tỷ USD) năm 2010 lên 23 tỷ bảng vào năm 2015.

Tin trực tuyến của báo economic Times cho biết trọng tâm chuyến thăm là tập trung vào thương mại. Tuy nhiên, chuyến thăm của ông Cameron bị “che phủ” bởi những cáo buộc tham nhũng liên quan đến hợp đồng Ấn Độ mua 12 máy bay lên thẳng trị giá 748 triệu USD của công ty AgustaWestland, liên doanh Anh-Italy.

[Anh vẫn thúc đẩy hợp đồng bán máy bay cho Ấn Độ]

Các cuộc điều tra tại Italy cho thấy AgustaWestland đã "chi hoa hồng” cho những người trung gian để giành được hợp đồng cung cấp số máy bay trên cho Ấn Độ.

Ấn Độ đã tiến hành các bước tiến tới hủy hợp đồng và mở cuộc điều tra riêng. Cục Điều tra trung ương Ấn Độ (CBI) ngày 18/2 đã cử một nhóm điều tra tới Italy để thu thập chứng cứ về vụ việc này.

Báo trên cho rằng trong chuyến thăm, Thủ tướng Cameron có thể bị chất vấn thêm về hợp đồng giữa AgustaWestland với Ấn Độ, bởi các máy bay Ấn Độ đặt mua đang được sản xuất tại Tây Nam nước Anh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục