Anh-Argentina lại căng thẳng về quần đảo tranh chấp

Thủ tướng Anh bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Argentina về trao trả chủ quyền quần đảo Falkland mà phía Argentina gọi là Malvinas.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 3/1 đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Argentina Cristina Fernández về việc trao trả chủ quyền quần đảo Falkland mà phía Argentina gọi là Malvinas, khẳng định "sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ lợi ích" của người dân ở quần đảo phía Nam Đại Tây Dương này.

Phản ứng của ông Cameron sau động thái của bà Fernández đã khiến tranh cãi bấy lâu nay giữa Anh và Argentina về chủ quyền đối với Falkland/Malvinas lại "nóng" lên ngay từ những ngày đầu năm mới 2013.

Ông Cameron cho rằng tương lai của quần đảo trên phải do người dân nơi đây quyết định. Ông nói: "Bất cứ khi nào được hỏi, người dân quần đảo cũng muốn giữ nguyên hiện trạng là lãnh thổ thuộc chủ quyền Vương quốc Anh và Bắc Ireland."

Theo kế hoạch, vào tháng 3 năm nay, chính quyền trên quần đảo Falkland/Malvinas sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về quy chế chính trị mà giới truyền thông dự báo sẽ có đa số ủng hộ việc tiếp tục là lãnh thổ thuộc chủ quyền Anh.

Bộ Ngoại giao Anh cũng lên tiếng chỉ trích Chính phủ Argentina "không lắng nghe nguyện vọng của người dân trên quần đảo này," và bác bỏ bất cứ đề xuất đàm phán nào về chủ quyền.

Trước đó, bà Fernández đã gửi thư cho ông Cameron nhân 180 năm ngày xảy ra sự kiện mà bà gọi là "quần đảo Falkland/Malvinas bị cưỡng chiếm."

Trong thư, bà Fernández đã cáo buộc Chính phủ Anh là "thực dân" và yêu cầu "khôi phục chủ quyền lãnh thổ" của quần đảo này bằng cách trao trả lại cho phía Argentina.

Bà cũng đề nghị phía Anh tôn trọng nghị quyết của Liên hợp quốc và nên tiến hành đàm phán để dàn xếp tranh chấp về chủ quyền Falkland/Malvinas. Đây không phải là lần đầu tiên bà Fernández trực tiếp nêu vấn đề này với nhà lãnh đạo Anh.

Tháng 6/2012, tại hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển (G-20) ở Mexico, bà đã tìm cách chuyển cho ông Cameron tập hồ sơ gồm những nghị quyết của Liên hợp quốc.

Quan hệ giữa Anh và Argentina liên quan quần đảo Falkland/Malvinas đã trở nên căng thẳng sau khi London cho phép các công ty thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển tranh chấp.

Với tổng diện tích vùng biển bao quanh có khả năng khai thác dầu khí lên tới 400.000 km2, khu vực này được các chuyên gia đánh giá có tiềm năng dầu khí khổng lồ.

[Argentina kiện công ty Anh khai thác nơi tranh chấp]

Hơn 30 năm trước, ngày 2/4/1982, Argentina từng cho quân đổ bộ lên Malvinas/Falkland với mong muốn giành lại quần đảo bị Anh chiếm giữ từ năm 1833, song đã thất bại sau cuộc chiến kéo dài 74 ngày.

Năm 1995, hai nước đã ký Tuyên bố chung về hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển trên, song Argentina đã quyết định chấm dứt hiệu lực của văn bản này vào năm 2007 do Anh đơn phương tổ chức đấu thầu thăm dò và khai thác dầu khí ở đây.

Đến nay, Liên hợp quốc đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu hai nước tìm biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp, tuy nhiên, phía Anh cho rằng không tồn tại tranh chấp về chủ quyền tại Falkland/Malvinas./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục