Anh-Trung ký thỏa thuận thương mại hàng tỷ USD

Ngày 9/11, hai Thủ tướng Trung Quốc và Anh đã chứng kiến ký kết nhiều thỏa thuận thương mại trị giá hàng tỷ USD giữa hai nước.
Ngày 9/11, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Anh David Cameron đang ở thăm chính thức Trung Quốc đã chứng kiến ký kết nhiều thỏa thuận thương mại trị giá hàng tỷ USD giữa hai nước.

Trong các thỏa thuận được ký kết, có giá trị lớn nhất là thỏa thuận giữa Hãng Rolls-Royce của Anh và Tập đoàn hàng không miền Đông Trung Quốc với trị giá 1,2 tỷ USD, theo đó phía Anh sẽ cung cấp các động cơ phản lực cho loại máy bay Airbus A330 của Trung Quốc.

Ngoài ra, có một thỏa thuận về việc các công ty Anh xuất khẩu lợn giống sang Trung Quốc và một thỏa thuận Hãng Pearson của Anh sẽ xây 50 trường dạy tiếng Anh tại Trung Quốc.

Ông Cameron đến Bắc Kinh cùng ngày với nhiều quan chức cấp cao trong Chính phủ Anh và khoảng 50 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của Anh.

Theo Tân hoa xã, trong cuộc hội đàm cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Anh Cameron đã trao đổi ý kiến về các mối quan hệ giữa hai nước và các vấn đề cùng quan tâm.

Ông Ôn Gia Bảo cho biết ông hy vọng thảo luận với ông Cameron về các cách thức tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên. Về phần mình, ông Cameron cho biết Chính phủ Anh rất chú trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Báo chí Anh đưa tin Thủ tướng Cameron đặt mục tiêu đến năm 2015 tăng gấp đôi trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa Anh và Trung Quốc so với mức 51,8 tỷ USD của năm 2009, trong bối cảnh London đang tìm kiếm những nguồn lực mới hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Anh.

Chính phủ Anh vừa phải cắt giảm chi phí công nhiều nhất trong vòng vài thập kỷ qua, đồng thời phải giải quyết thâm hụt ngân sách ở mức kỷ lục 154,7 tỷ bảng (tương đương 249,3 tỷ USD).

Thủ tướng Anh Cameron dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 10/11 trước khi kết thúc chuyến thăm, tiếp tục lên đường đến Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục