Anonymous bất ngờ tấn công website của Thủ tướng Nhật Bản

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết thông qua mạng xã hội Twitter, một đối tượng từ nhóm tin tặc Anonymous đã nhận gây ra vụ việc.
Anonymous bất ngờ tấn công website của Thủ tướng Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: inquisitr.com)

Theo hãng tin Kyodo, sáng 10/12, website của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã không thể truy cập được khiến cảnh sát nước này phải mở cuộc điều tra.

Trả lời họp báo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết thông qua mạng xã hội Twitter, một đối tượng từ nhóm tin tặc Anonymous đã nhận gây ra vụ việc.

Lời nhắn nghi vấn trên đã được đăng vào lúc 3 giờ 30. Ông Suga khẳng định cảnh sát sẽ có hành động đáp trả phù hợp.

Theo Văn phòng Thủ tướng Abe, website đã không thể truy cập do lượng truy cập quá tải. Các vụ tấn công kiểu này thường được biết đến với tên gọi Tấn công từ chối dịch vụ (DoS).

Vụ việc trên xảy ra sau hàng loạt vụ tấn công tương tự nhằm vào các website của Nhật Bản bị tình nghi do nhóm tin tặc Anonymous thực hiện.

Các website này đã không thể truy cập được trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11, trong đó có website của sân bay Narita, Nhật báo Mainichi và Bộ Y tế Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục