Áo bầu cử quốc hội, khả năng sẽ có lãnh đạo trẻ nhất châu Âu

Thủ lĩnh đảng OeVP Sebastian Kurz đang rất được lòng cử tri, nếu giành thắng lợi, chính trị gia 31 tuổi này sẽ trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất của Liên minh châu Âu.
Áo bầu cử quốc hội, khả năng sẽ có lãnh đạo trẻ nhất châu Âu ảnh 1Thủ lĩnh đảng OeVP Sebastian Kurz. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 15/10, người dân Áo đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sớm, được cho là có thể mở đường để nước này có nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất châu Âu.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương (4 giờ giờ GMT) và dự kiến đóng cửa lúc 17 giờ cùng ngày.

Kết quả sơ bộ dự kiến có ngay sau đó. Khoảng 6,4 triệu cử tri được xác định đủ tư cách tham gia bỏ phiếu.

Trong số các đảng tranh cử, đảng Dân chủ Xã hội (SPOe) của Thủ tướng Christian Kern có cương lĩnh tranh cử tập trung vào giảm bất bình đẳng xã hội.

Trong khi đó, đảng Nhân dân (OeVP) và đảng Tự do (FPOe) tập trung vào vấn đề nhập cư và an ninh biên giới.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy thủ lĩnh đảng OeVP Sebastian Kurz được lòng cử tri, nhờ đó đảng này đang giành được nhiều ủng hộ.

Dự kiến đảng này giành được hơn 30% số phiếu bầu với những cam kết siết chặt nhập cư và nới lỏng thuế.

Nếu đảng này giành thẳng lợi, ông Kurz, 31 tuổi, sẽ trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của Liên minh châu Âu.

Đảng này có thể liên minh với FPOe - dự kiến đứng thứ hai hay thứ ba với ít nhất 25% số phiếu bầu - để thành lập chính phủ.

Đảng SPOe của Thủ tướng Christian Kern có thể sẽ trở thành đảng đối lập sau khi chiến dịch tranh cử của đảng này mắc nhiều sai lầm và bê bối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục