Áo: Đạo luật chấm dứt sự tồn tại của Quốc hội có hiệu lực

Ngày 3/7, đạo luật chấm dứt sự tồn tại của Quốc hội khóa này của Áo chính thức có hiệu lực, mở đường cho các chính đảng vận động tranh cử chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ quan lập pháp trước thời hạn.
Áo: Đạo luật chấm dứt sự tồn tại của Quốc hội có hiệu lực ảnh 1Thủ tướng Chính phủ lâm thời Áo Brigitte Bierlein phát biểu tại Vienna ngày 30/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/7, đạo luật chấm dứt sự tồn tại của Quốc hội khóa này của Áo chính thức có hiệu lực, qua đó mở đường cho các chính đảng tiến hành vận động tranh cử chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ quan lập pháp trước thời hạn vào tháng 9 tới.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn chính phủ lâm thời tại Áo, Brigitte Bierleinn cho biết nội các nước này đã ấn định ngày 29/9 tới sẽ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

[Áo ấn định tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29/9]

Đây cũng là ngày sớm nhất theo quy định của Hiến pháp để tổ chức bầu cử Quốc hội khóa mới tại Áo. Tháng trước, chính phủ liên minh ở Áo đã sụp đổ sau khi Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội và đảng Tự do Áo (FPO) cực hữu, đồng thời là Phó Thủ tướng trong chính phủ liên minh, ông Heinz-Christian Strache, buộc phải từ chức vì bê bối chính trị.

Thủ tướng Sebastian Kurz đã quyết định đứng đầu một chính phủ thiểu số. Tuy nhiên, Quốc hội Áo đã bỏ phiếu thông qua bản kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Kurz, khiến Tổng thống Alexander Van der Bellen phải chỉ định Phó Thủ tướng Hartwig Loger thuộc đảng Nhân dân (OVP) tạm thời lãnh đạo chính phủ trong thời gian ngắn, cho đến khi tìm được người thay thế vị trí thủ tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục