Áo gài bom phát nổ sớm, 30 tay súng Taliban chết tại chỗ

Ngay khi các tay súng chuẩn bị tấn công, chiếc áo gài bom của kẻ đánh bom liều chết bị kích nổ sớm, làm 30 tay súng chết tại chỗ và một số khác bị thương.
Áo gài bom phát nổ sớm, 30 tay súng Taliban chết tại chỗ ảnh 1Các tay súng Taliban kiểm soát khu vực quận Ahmad Aba, ngoại ô Gardez, thủ phủ tỉnh Paktia, Afghanistan ngày 18/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ít nhất 30 tay súng Taliban thiệt mạng trong một vụ tự kích nổ ở tỉnh Farah, cách thủ đô Kabul 695km về phía Tây.

Người phát ngôn chính quyền địa phương cho biết vụ nổ xảy ra ở Pewa Pasaw thuộc huyện Bala Buluk, phía Đông Bắc thành phố Farah, thủ phủ của tỉnh ngày 10/8 trước khi các tay súng này tìm cách tấn công các vị trí của lực lượng an ninh địa phương.

[Taliban tái chiếm đóng quận chiến lược tại Đông Afghanistan]

Ngay khi các tay súng chuẩn bị tấn công, chiếc áo gài bom của kẻ đánh bom liều chết bị kích nổ sớm, làm 30 tay súng chết tại chỗ và một số khác bị thương.

Các tay súng Taliban đã hoạt động mạnh từ tháng 4 khi chúng mở chiến dịch tấn công thường niên chống chính quyền tại nhiều nơi khác nhau ở Afghanistan, gồm cả thủ đô Kabul, làm hàng trăm người thương vong. 

Tỉnh Farah, có biên giới giáp với Iran, là nơi diễn ra xung đột giữa lực lượng an ninh và các tay súng Taliban trong nhiều năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục