Áo giới thiệu ứng dụng dạy tiếng Đức cho trẻ em nhập cư

Chính phủ Áo cho biết sẽ cho ra mắt một ứng dụng trên điện thoại thông minh để giúp trẻ em nước ngoài nhập cư học tiếng Đức dễ dàng hơn.
Áo giới thiệu ứng dụng dạy tiếng Đức cho trẻ em nhập cư ảnh 1Cảnh sát Đan Mạch đang chơi đùa với bé gái nhập cư người Syria. (Nguồn: CCTVNews)

Chính phủ Áo ngày 8/10 thông báo sẽ cho ra mắt một ứng dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng để giúp trẻ em nước ngoài nhập cư học tiếng Đức dễ dàng hơn để các em có thể sớm hòa nhập với cuộc sống mới.

Ứng dụng có tên là "hallo App Deutsch" chứa khoảng 1.000 từ thông dụng hàng ngày kèm theo hình ảnh và âm thanh minh họa giúp trẻ em có thể học tiếng Đức dễ dàng dù không đọc được chữ cái Latinh. Một phiên bản dành cho người lớn cũng đang được xây dựng.

Theo dự kiến, "hallo App Deutsch" cũng sẽ được giới thiệu tại Đức, nước đi đầu trong việc tiếp nhận dòng người tị nạn tại châu Âu trong vài tháng trở lại đây.

Tính từ đầu tháng 9, đã có hơn 200.000 người di cư nước ngoài vào biên giới nước Áo, phần lớn trong số đó không ở lại mà tiếp tục tới Đức hoặc đến các nước Bắc Âu. Tuy nhiên, Chính phủ Áo dự báo số người xin định cư tại Áo trong năm nay sẽ vào khoảng 85.000 người, khiến quốc gia này trở thành một trong những nước đón nhiều người tị nạn nhất ở châu Âu tính theo đầu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục