Áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật tạo hình

Ngày 3/3, Hội Bỏng Việt Nam đã phối hợp với Viện Bỏng Quốc gia tổ chức Hội nghị "Bỏng và phẫu thuật tạo hình toàn quốc lần thứ IX" với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.

Ngày 3/3, Hội Bỏng Việt Nam đã phối hợp với Viện Bỏng Quốc gia tổ chức Hội nghị "Bỏng và phẫu thuật tạo hình toàn quốc lần thứ IX" với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định ngành bỏng Việt Nam, đặc biệt là Viện Bỏng quốc gia trong những năm qua đã có những tiến bộ vượt bậc. Ngoài việc thu dung cứu chữa tuyến cuối cho các nạn nhân bỏng trong cả nước, Viện Bỏng còn là đơn vị có nhiều ưu thế trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mới cho chuyên ngành bỏng, làm liền vết thương, phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ.

Viện đã hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để triển khai các kỹ thuật mới vào điều trị cho bệnh nhân như công nghệ tế bào, công nghệ tế bào gốc, công nghệ mô, phẫu thuật tạo hình.
 
Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Năm, Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia cho biết, hàng năm Viện đã khám và điều trị cho gần 7.000 lượng bệnh nhân. Trong điều trị, ngoài sử dụng các phương pháp truyền thống, phương pháp y học cổ truyền dân tộc, Viện đã áp dụng hơn 30 kỹ thuật mới tiên tiến như: cắt bỏ hoại tử, ghép da sớm, ghép da đồng loại, ghép da mảnh siêu nhỏ, lọc máu liên tục, điều trị nhiễm độc, hút áp lực âm, kỹ thuật vi mẫu, sử dụng màng sinh học...
 
Viện cũng đang nghiên cứu và phát triển nuôi cấy các màng nguyên bào sợi, tế bào sừng, tế bào gốc màng dây rốn, máu cuống rốn và điều trị bỏng sâu diện rộng. Đặc biệt, Viện đã điều trị thành công bệnh nhân có diện tích bỏng chung hơn 90% diện tích cơ thể, trong đó diện tích bỏng sâu gần 80% diện tích cơ thể.
 
Bên cạnh đó, áp dụng các phương pháp chuyển vạt da tại chỗ, kỹ thuật expandor, kỹ thuật các mảng siêu âm mỏng, hút mỡ, tạo hình vú... đã tạo nên bước ngoặt mới trong điều trị tạo hình thẩm mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục