Áp lực giải quyết việc làm đang được tháo gỡ

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những cơ hội tìm được việc làm mới cho người lao động và áp lực giải quyết việc làm đang từng bước được tháo gỡ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc tăng 5% số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong vòng 6 tháng qua so với cùng kỳ năm 2008 cho thấy những cơ hội tìm được việc làm mới cho người lao động và áp lực giải quyết việc làm đang từng bước được tháo gỡ.

Trong quý I, thống kê 48 tỉnh, thành phố trên cả nước cho thấy có tới 64.900 người mất việc làm, 39.000 người thiếu việc làm và 3.000 lao động tại nước ngoài phải về nước trước thời hạn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế.

Tuy nhiên, tình hình đã có dấu hiệu tích cực hơn sau những biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực thi các gói kích thích kinh tế, triển khai chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của các địa phương và các ngành chức năng bằng hỗ trợ lãi suất, miễn, giảm, giãn, hoàn thuế. Cùng với đó là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, thông thoáng môi trường đầu tư.

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong những tháng gần đây, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp có xu hướng tăng lên. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số lượt lao động được giải quyết việc làm ước đạt 650.000 người, bằng 83,3% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu lao động là 33.000 người. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ đối với người lao động bị mất việc cũng được triển khai.

Theo nhận xét của các chuyên gia kinh tế, tình trạng ấm dần lên của thị trường lao động chỉ diễn ra ở thành thị và các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thực tế, nhiều khu vực tập trung nhiều lao động khác như khu vực làng nghề, nông thôn hiện vẫn còn nan giải.

Tuy nhiên, trước những dấu hiệu tích cực trong sản xuất và tiêu thụ, sự gia tăng về đăng ký kinh doanh và tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, các chuyên gia dự báo: Trong những tháng tới, xu hướng dòng lao động sẽ chảy ngược từ nông thôn trở lại thành thị và các khu công nghiệp, khu chế xuất. Sự dịch chuyển lao động này sẽ giúp giảm nhiệt cầu lao động trong những tháng cuối năm.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng mục tiêu giải quyết 1,7 triệu việc làm trong năm nay, nhiều khả năng có thể thực hiện được nếu có những chính sách kịp thời.

Vì vậy, nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong 6 tháng cuối năm là thực thi song song các giải pháp chống suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô với các giải pháp an sinh xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục