Áp thấp cách Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 350km

Áp thấp nhiệt đới ở 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế khoảng 350km về phía Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 19/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế khoảng 350km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 16 giờ ngày 20/10, vị trí tâm trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo gần sáng và ngày 20/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu của vùng áp thấp, khu vực vịnh Bắc Bộ từ ngày mai sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang xuống, riêng hạ lưu sông Thạch Hãn và sông Bồ đang lên.

Dự báo, tối 19/10, lũ hạ lưu sông Thạch Hãn và sông Bồ có khả năng đạt đỉnh sau xuống dần. Đêm 19/10 và ngày 20/10, lũ các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có khả năng lên lại.

Người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục