Áp thấp nhiệt đới kép chưa từng có ở Biển Đông

Cơn bão Dujuan vừa di chuyển khá xa về phía Bắc thì một áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện ngay trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão Dujuan vừa di chuyển khá xa về phía Bắc, hầu như không còn tác động đến sự hoạt động của áp thấp nhiệt đới gần bờ biển miền Trung thì một áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện ngay trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, hình thành áp thấp nhiệt đới kép trên Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết đây là một trường hợp chưa từng xảy ra từ trước tới nay.

Hồi 7 giờ ngày 9/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi-Bình Định khoảng 200km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng giữa Đông Đông Nam và Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ ngày 10/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông.

Trong khi đó, vào hồi 7 giờ ngày 9/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông có vị trí tâm ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 660km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km, và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định và phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục