Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện có khả năng mạnh lên thành bão

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện có khả năng mạnh lên thành bão ảnh 1(Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 24/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 19 giờ ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc biển ​Su​lu (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đêm nay và sáng mai còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm.

Trong các ngày 26/11 và 29/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến cuối tháng 11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục