Áp thấp nóng phát triển, Tây Bắc Bộ nắng nóng

Áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh hơn khiến nhiệt độ Tây Bắc Bộ tăng nhanh, ngày nắng nóng, riêng Điện Biên, Lai Châu lên đến 32 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển mạnh hơn khiến nhiệt độ phía Tây Bắc Bộ tăng nhanh, ngày nắng nóng, riêng Điện Biên, Lai Châu lên đến 29-32 độ C.

Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ đẩy nền nhiệt phía Đông Bắc Bộ lên thêm khoảng 2 độ C, đêm và sáng sớm vẫn còn mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng xuống miền Trung nên từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ tăng thêm, ngày nắng, một số nơi nắng nóng.

Trong ngày 23/2, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi 28-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối dễ xảy ra những cơn mưa dông kết hợp triều cường lên gây ngập một số tuyến phố. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục