APEC hợp tác đối phó khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Bộ trưởng tài chính của 21 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương ngày 6/11 khẳng định tiếp tục ủng hộ hoạt động thương mại tự do và hợp tác quốc tế để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Bộ trưởng tài chính của 21 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương ngày 6/11 khẳng định tiếp tục ủng hộ hoạt động thương mại tự do và hợp tác quốc tế để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.
 
Tuyên bố chung bế mạc diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Trujillo, Peru cũng cảnh báo sau khi làm sụp đổ thị trường tín dụng, cuộc khủng hoảng thị trường tài chính toàn cầu dường như đang "chuyển thành quá trình suy giảm kinh tế tổng quát hơn". Để đối phó với tình trạng suy giảm này, các bộ trưởng APEC cam kết sẽ chống lại những biện pháp bảo hộ và kêu gọi kết thúc vòng đàm phán thương mại Doha của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) một cách "cân bằng, toàn diện, triển vọng và thúc đẩy".
 
Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, ông Luis Valdivieso, Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Peru, khẳng định các nước APEC sẽ hợp tác đối phó với cuộc khủng hoảng, tuy nhiên mỗi nước cũng cần phải có những giải pháp thích hợp với hoàn cảnh riêng của họ.

Trong khi đó, Thứ tưởng Tài chính Trung Quốc Lý Dũng cho biết "chính phủ nước này sẵn sàng hợp tác với chính phủ các nước khác cũng như với những định chế tài chính quốc tế, như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), để tăng cường hợp tác và bảo vệ sự ổn định của các thị trường tài chính cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế".
 
APEC là diễn đàn thúc đẩy hợp tác và thương mại giữa 21 quốc gia Vành đai Thái Bình Dương. Theo kế hoạch, hội nghị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo APEC sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/11.
 
Cũng trong nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, dự kiến trong tuần sau G-20 (bao gồm nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 và các nền kinh tế đang nổi như Brazin, Ấn Độ, Nga và Trung Quốc) nhóm họp tại Washington để thảo luận về việc cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục