APEC hướng tới lập khu vực thương mại tự do

APEC khẳng định tiếp tục phát triển các bộ phận cấu thành để hướng đến khả năng thiết lập khu vực thương mại tự do trong tương lai.
Sáng 15/11, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) bắt đầu ngày làm việc thứ hai và cũng là ngày họp cuối cùng.

Theo dự thảo tuyên bố chung, APEC sẽ tìm cách thiết lập một khu vực tự do thương mại trong tương lai.

Chủ đề thương mại tự do đã chiếm vị trí chủ đạo trong cuộc thảo luận ngày 14/11 giữa các nhà lãnh đạo APEC. Trong dự thảo tuyên bố chung, APEC khẳng định tiếp tục phát triển các bộ phận cấu thành để hướng đến khả năng thiết lập "Khu vực Tự do Thương mại châu Á-Thái Bình Dương" trong tương lai.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo APEC cũng thừa nhận rằng quá trình đi đến một thỏa thuận như vậy sẽ phải vượt qua nhiều thách thức.

Theo dự thảo tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo APEC cho rằng cần phải lập một mô hình phát triển mới cho tình hình đã thay đổi sau cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính hiện nay.

Năm tới, APEC sẽ đưa ra một chiến lược phát triển toàn diện và dài hạn, theo đó tập trung hỗ trợ sự phát triển cân bằng hơn trong mỗi nền kinh tế cũng như giữa các nền kinh tế.

Nước chủ nhà Singapore cho biết, các nhà lãnh đạo cũng thể hiện quyết tâm hoàn tất Vòng đàm phán Doha vào cuối năm 2010 nhằm xóa bỏ các rào cản thương mại trong bối cảnh thế giới đang rất cần lực đẩy để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

Bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Singapore, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tiến hành hội đàm song phương. Tổng thống Medvedev đánh giá chuyến thăm Nga hồi tháng 6 vừa qua của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào là một thành công lớn.

Ông cho rằng việc các nhà lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi và gặp gỡ, gần đây nhất là chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Vladimir Putin đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược song phương.

Về phần mình, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng Nga và Trung Quốc cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong các vấn đề lớn của khu vực và thế giới, cần tận dụng những cơ hội do sự phục hồi kinh tế thế giới mang lại để củng cố hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và khí đốt.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng APEC có tầm trong quan trọng đặc biệt đối với cả Trung Quốc và Nga, cũng như đối với sự hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề khu vực và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục