APEC kêu gọi tăng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đại diện các nền kinh tế thành viên nhất trí về ba phương hướng hành động nhằm tạo thêm cơ hội làm ăn cho các doanh nghiệp nhỏ.
Ngày 3/10, Hội nghị bộ trưởng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã bế mạc sau 2 ngày làm việc tại thành phố Gifu, miền Trung Nhật Bản với lời kêu gọi tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy mạnh xuất khẩu.

Hội nghị cũng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động doanh nghiệp.

Trong tuyên bố chung của hội nghị, đại diện các nền kinh tế thành viên APEC đều nhất trí đối với "Sáng kiến Gifu" về ba phương hướng hành động nhằm tạo thêm nhiều cơ hội làm ăn cho các doanh nghiệp nhỏ; công nhận rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là động cơ thúc đẩy sự tăng trưởng trong khu vực; để đảm bảo sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, các nền kinh tế cần sớm tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ vào những khu vực tăng trưởng cao, ví dụ như công nghệ môi trường, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận các thị trường toàn cầu.

Bộ trưởng Kinh tế-Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, ông Akihiro Ohata, chủ trì hội nghị nêu trên, nói thành công của hội nghị là sự đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển của APEC, sẽ được soạn thảo trong Hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến được tổ chức vào ngày 13-14/11 tới tại Yokohama, Nhật Bản.

Ông Akihiro Ohata cho biết việc hỗ trợ hoạt động thương mại của doanh nghiệp nữ sẽ là một trong những chủ đề chính trong Hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới, đồng thời tỏ ý tin tưởng rằng hỗ trợ các doanh nghiệp nữ sẽ là một trụ cột quan trọng cho việc tăng trưởng kinh tế của khu vực APEC.

Hội nghị lần tiếp theo sẽ được tổ chức tại bang Montana, Mỹ, với kế hoạch tập trung thảo luận các chủ đề như xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp nhỏ trong khu vực APEC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục