Apple bán được hơn 1 triệu chiếc iPhone 3GS

Hãng sản xuất điện thoại nổi tiếng của Mỹ Apple Inc. thông báo chỉ trong 3 ngày đầu ra mắt, hãng đã bán được hơn 1 triệu chiếc điện thoại thông minh iPhone phiên bản mới nhất, vượt xa dự đoán của các nhà phân tích thị trường.

Hãng sản xuất điện thoại nổi tiếng của Mỹ Apple Inc. thông báo chỉ trong 3 ngày đầu ra mắt, hãng đã bán được hơn 1 triệu chiếc điện thoại thông minh iPhone phiên bản mới nhất, vượt xa dự đoán của các nhà phân tích thị trường.

Theo nhà phân tích thị trường Jeffrey Fidacaro, thuộc công ty tài chính Susquehanna, so với 1 triệu chiếc iPhone 3G được bán ra trong 3 ngày tại 22 quốc gia năm ngoái, con số hơn 1 triệu chiếc iPhone 3GS năm nay ấn tượng hơn nhiều do chỉ được bán tại 8 quốc gia. Điều này cho thấy dòng điện thoại thông minh này vẫn đang có sức hút lớn đối với người tiêu dùng.

Cuối tuần trước, Apple đã tung ra thị trường điện thoại iPhone phiên bản 3GS với các tính năng ưu việt như tốc độ truy cập nhanh hơn, thời gian sử dụng pin lâu hơn và khả năng quay phim VGA 30 hình/giây, chọn điểm lấy nét bằng cách chạm tay vào màn hình (touch-focus)...

Bên cạnh đó, một tuyên bố của Apple Inc. còn cho biết Tổng giám đốc điều hành của hãng Steve Jobs sẽ quay trở lại làm việc vào cuối tháng 6 tới, sau khi rời Apple hồi tháng 1 vì lý do sức khỏe không được tiết lộ.

Tờ Wall Street Journal ngày 19/6 đưa tin ông Jobs, 54 tuổi, đã được ghép gan 2 tháng trước, sẽ tiếp tục làm việc tại Apple dù lúc đầu chỉ là làm việc bán thời gian. Hiện Apple chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Các nhà phân tích cho biết rất ít giám đốc điều hành nào có ảnh hưởng lớn với công ty của mình như Steve Jobs. Kể từ khi trở lại vào năm 1997, sau 12 năm gián đoạn, ông là nhân vật chủ chốt, nắm vai trò quyết định trong định hướng phát triển các dòng sản phẩm của Apple dựa trên đòi hỏi về sự thanh thoát trong thiết kế, hiện đại trong tính năng của các sản phẩm như iPhone hay MacBook.

Dưới sự điều hành của Jobs, Apple “đã mở rộng từ một công ty sản xuất máy tính bình thường thành một nhà sản xuất hàng đầu với các thiết bị nghe nhạc, điện thoại di động”. Do đó, "tin tức và ngay cả những lời đồn đại về sức khỏe của Jobs cũng có thể khiến cổ phiếu của Apple trồi sụt”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục